1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bão lớn đổ bộ Philippines, gần 90 người chết

(Dân trí) - Gần 90 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác mất tích sau khi bão lớn đổ bộ vào Philippines gây ra sát lở đất và lũ lụt trên diện rộng.

Reuters dẫn thông tin từ lực lượng cảnh sát và giới chức phụ trách cứu trợ thiên tai của Philippines hôm nay 23/12 cho biết cơn bão nhiệt đới Tembin đổ bộ vào Philippines trong những ngày qua khiến gần 90 người thiệt mạng và con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên khi công tác cứu hộ hoàn tất.
Reuters dẫn thông tin từ lực lượng cảnh sát và giới chức phụ trách cứu trợ thiên tai của Philippines hôm nay 23/12 cho biết cơn bão nhiệt đới Tembin đổ bộ vào Philippines trong những ngày qua khiến gần 90 người thiệt mạng và con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên khi công tác cứu hộ hoàn tất.

Theo thống kê của cảnh sát Philippines, ngoài các trường hợp thiệt mạng, 64 người khác cũng bị phát hiện mất tích do lũ lụt và sạt lở đất sau khi bão Tembin đổ bộ vào các tỉnh ở Philippines.
Theo thống kê của cảnh sát Philippines, ngoài các trường hợp thiệt mạng, 64 người khác cũng bị phát hiện mất tích do lũ lụt và sạt lở đất sau khi bão Tembin đổ bộ vào các tỉnh ở Philippines.

Trong số gần 90 người thiệt mạng, có 39 trường hợp là người dân sống ở các thị trấn Tubod, El Salvador và Munai thuộc tỉnh Lanao del Norte. Tại tỉnh Zamboanga del Norte, cảnh sát cho biết 30 người đã thiệt mạng ở thị trấn Sibuco và 6 người ở Salug.
Trong số gần 90 người thiệt mạng, có 39 trường hợp là người dân sống ở các thị trấn Tubod, El Salvador và Munai thuộc tỉnh Lanao del Norte. Tại tỉnh Zamboanga del Norte, cảnh sát cho biết 30 người đã thiệt mạng ở thị trấn Sibuco và 6 người ở Salug.

Theo giới chức Philippines, hầu hết nạn nhân là người dân sống ở đảo Mindanao, phía nam Philippines. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang xác nhận báo cáo thương vong từ một ngôi làng bị chôn vùi do lở đất ở Tubod.
Theo giới chức Philippines, hầu hết nạn nhân là người dân sống ở đảo Mindanao, phía nam Philippines. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang xác nhận báo cáo thương vong từ một ngôi làng bị chôn vùi do lở đất ở Tubod.

Mưa lớn kéo dài đã gây ra hiện tượng sạt lở đất và lũ lụt nghiêm trọng. Ông Ryan Cabus, một quan chức tại thị trấn Tubod, cho biết hệ thống điện và thông tin liên lạc kết nối với khu vực này đã bị cắt khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.
Mưa lớn kéo dài đã gây ra hiện tượng sạt lở đất và lũ lụt nghiêm trọng. Ông Ryan Cabus, một quan chức tại thị trấn Tubod, cho biết hệ thống điện và thông tin liên lạc kết nối với khu vực này đã bị cắt khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

“Nước sông dâng lên và gần như mọi ngôi nhà đều bị cuốn trôi. Ngôi làng gần như biến mất”, cảnh sát thị trấn Tubod, ông Gerry Parami, nói với AFP.
“Nước sông dâng lên và gần như mọi ngôi nhà đều bị cuốn trôi. Ngôi làng gần như biến mất”, cảnh sát thị trấn Tubod, ông Gerry Parami, nói với AFP.

Tại Dalama - ngôi làng với gần 2.000 dân gần Tubod, cảnh sát cùng lực lượng tình nguyện viên cứu hộ phải sử dụng xẻng để đào bùn đất và đống đổ nát với hy vọng có thể tìm thấy các thi thể nạn nhân bị chôn vùi phía dưới.
Tại Dalama - ngôi làng với gần 2.000 dân gần Tubod, cảnh sát cùng lực lượng tình nguyện viên cứu hộ phải sử dụng xẻng để đào bùn đất và đống đổ nát với hy vọng có thể tìm thấy các thi thể nạn nhân bị chôn vùi phía dưới.

Cơ quan khí tượng Philippines cho biết bão Tembin bắt đầu mạnh dần lên khi vượt qua biển Sulu, sau đó sức gió giật tới 80 km/giờ và di chuyển về phía tây với vận tốc 20 km/giờ. Cơn bão này dự kiến sẽ ra khỏi lãnh thổ Philippines vào thứ hai 25/12.
Cơ quan khí tượng Philippines cho biết bão Tembin bắt đầu mạnh dần lên khi vượt qua biển Sulu, sau đó sức gió giật tới 80 km/giờ và di chuyển về phía tây với vận tốc 20 km/giờ. Cơn bão này dự kiến sẽ ra khỏi lãnh thổ Philippines vào thứ hai 25/12.

Mỗi năm Philippines phải hứng chịu trung bình khoảng 20 cơn bão lớn. Tuy nhiên, đảo Mindanao, nơi có khoảng 20 triệu dân sinh sống, hiếm khi phải đối mặt với cơn bão lớn như Tembin.
Mỗi năm Philippines phải hứng chịu trung bình khoảng 20 cơn bão lớn. Tuy nhiên, đảo Mindanao, nơi có khoảng 20 triệu dân sinh sống, hiếm khi phải đối mặt với cơn bão lớn như Tembin.

Tuần trước, 46 người Philippines cũng đã thiệt mạng khi một cơn bão đổ bộ vào nước này. Năm 2013, cơn bão Haiyan lịch sử đã cướp đi sinh mạng của gần 8.000 người và khiến 200.000 người Philippines bị mất nhà cửa.
Tuần trước, 46 người Philippines cũng đã thiệt mạng khi một cơn bão đổ bộ vào nước này. Năm 2013, cơn bão Haiyan lịch sử đã cướp đi sinh mạng của gần 8.000 người và khiến 200.000 người Philippines bị mất nhà cửa.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters