1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh truy lùng “mạng lưới” phía sau nghi phạm đánh bom nhà thi đấu Manchester

(Dân trí) - Cảnh sát đã bắt giữ 5 đối tượng được cho là có liên quan tới vụ tấn công khủng bố tại nhà thi đấu Manchester ở Anh vào tối 22/5, đồng thời cho biết họ đang điều tra một “mạng lưới” khả nghi phía sau nghi phạm gây ra vụ đánh bom đẫm máu này.

Nghi phạm Salman Abedi. (Ảnh: Independent)
Nghi phạm Salman Abedi. (Ảnh: Independent)

Người thân của nghi phạm bị bắt ở Libya

Theo BBC, cảnh sát Anh đã bắt giữ một người đàn ông ở Nuneaton, Warwickshire, Anh sau một thời gian truy lùng do nghi ngờ người này có liên quan tới vụ tấn công khủng bố tại nhà thi đấu Manchester tối 22/5. Trước đó, Anh đã xác định danh tính nghi phạm gây ra vụ tấn công này là Salman Abedi, 23 tuổi, gốc Libya. Tên này sống tại Fallowfield, phía nam Manchester.

Ramadan Abedi - cha của nghi phạm Salman Abedi (Ảnh: Dailymail)
Ramadan Abedi - cha của nghi phạm Salman Abedi (Ảnh: Dailymail)

Cha và em trai của Abedi, lần lượt là Ramadan và Hashem, đã bị bắt giữ ở Libya. Ngoài ra, anh trai của Abedi là Ismail cũng bị bắt tại Chorlton, phía nam Manchester ngày 23/5. Vụ bắt giữ thứ 5 được tiến hành vào ngày 24/5 tại Wigan. Người đàn ông bị bắt đã mang một gói đồ khả nghi và gói đồ này hiện đang được cảnh sát “phân tích” xem có liên quan tới vụ tấn công hay không.

Hashem Abedi - em trai nghi phạm Salman Abedi (Ảnh: Dailymail)
Hashem Abedi - em trai nghi phạm Salman Abedi (Ảnh: Dailymail)

Liên quan tới vụ đánh bom khủng bố tại Manchester, tờ New York Times (Mỹ) đã đăng tải một số hình ảnh nghi là các thiết bị dùng để gây ra vụ tấn công. Báo này cho biết đã lấy những hình ảnh trên từ cảnh sát Anh và được chụp lại từ hiện trường vụ khủng bố. Các vật được tìm thấy gồm mảnh vải còn sót lại của một ba lô, các đai ốc, đinh vít, một cục pin, mảnh bom và một thiết bị được cho là kíp nổ.

Thuốc nổ cực mạnh

Theo Dailymail, dựa trên các đồ vật được tìm thấy, có thể phỏng đoán rằng nghi phạm đã sử dụng một loại thuốc nổ cực mạnh, đặt chúng vào trong một bọc kim loại, sau đó đem quả bom tự chế này giấu trong áo vest màu đen hoặc balo màu xanh và đem tới nhà thi đấu Manchester.

Giới chức Anh tỏ ra không hài lòng với các thông tin bị rò rỉ từ truyền thông Mỹ. Việc báo Mỹ công bố các bức ảnh trên đã khiến Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd nổi giận. Bà Rudd hôm qua cũng cho biết bà cảm thấy tức tối khi giới chức Mỹ tiết lộ danh tính nghi phạm quá sớm, đồng thời nhắc nhở Washington không nên tiếp tục rò rỉ thông tin về vụ tấn công tại Anh.

Vụ tấn công nhà thi đấu Manchester xảy ra khoảng hơn 10h30 tối 22/5 ngay sau khi chương trình ca nhạc tại đây kết thúc, hàng nghìn người bắt đầu đổ ra về. Vụ tấn công khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, gần 60 người bị thương và có thể coi là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất ở Anh kể từ năm 2005.

Một số hình ảnh về các vật thể khả nghi được tìm thấy tại hiện trường vụ tấn công nhà thi đấu Manchester:

Một vật thể bằng kim loại được tìm thấy tại hiện trường vụ tấn công ở Manchester (Ảnh: NYT)
Một vật thể bằng kim loại được tìm thấy tại hiện trường vụ tấn công ở Manchester (Ảnh: NYT)

Một vật hình tròn nghi là con ốc kim loại được tìm thấy tại hiện trường vụ tấn công (Ảnh: NYT)
Một vật hình tròn nghi là con ốc kim loại được tìm thấy tại hiện trường vụ tấn công (Ảnh: NYT)

Một đinh vít vẫn còn khá mới cũng được tìm thấy (Ảnh: NYT)
Một đinh vít vẫn còn khá mới cũng được tìm thấy (Ảnh: NYT)

Một mảnh đồ vật nghi là kíp nổ cầm tay của nghi phạm (Ảnh: NYT)
Một mảnh đồ vật nghi là kíp nổ cầm tay của nghi phạm (Ảnh: NYT)

Một cục phin axit chì bị biến dạng tại hiện trường vụ tấn công ở Manchester. (Ảnh: NYT)
Một cục phin axit chì bị biến dạng tại hiện trường vụ tấn công ở Manchester. (Ảnh: NYT)

Các nhà điều tra Anh hiện vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào về các vật thể khả nghi này (Ảnh: NYT)
Các nhà điều tra Anh hiện vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào về các vật thể khả nghi này (Ảnh: NYT)

Một mảnh vải nghi là balo của nghi phạm - nơi được dùng để giấu quả bom tự chế (Ảnh: NYT)
Một mảnh vải nghi là balo của nghi phạm - nơi được dùng để giấu quả bom tự chế (Ảnh: NYT)

Thành Đạt

Tổng hợp