1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

5 tàu ngầm mạnh nhất của Hải quân Nga

(Dân trí) - Tàu ngầm được coi là sức mạnh của quân lực nước này. Dưới đây là 5 tàu ngầm mạnh nhất và được trang bị vũ khí tối tân nhất của Nga.


Tàu ngầm hạt nhân Dự án 971 Shchuka-B (NATO gọi là Akula) là thế hệ tàu ngầm đa năng thứ 3 được giới thiệu vào năm 1984. Shchuka-B có nhiệm vụ bảo vệ tàu bè trên biển và săn lùng và phá hủy các tàu ngầm của địch. Ngoài 8 ống ngư lôi cùng khả năng phóng tên lửa hành trình, Akula xứng đáng là tàu ngầm tàng hình có sức mạnh đáng nể của Nga. (Ảnh: AFP)

Tàu ngầm hạt nhân Dự án 971 Shchuka-B (NATO gọi là Akula) là thế hệ tàu ngầm đa năng thứ 3 được giới thiệu vào năm 1984. Shchuka-B có nhiệm vụ bảo vệ tàu bè trên biển và săn lùng và phá hủy các tàu ngầm của địch. Ngoài 8 ống ngư lôi cùng khả năng phóng tên lửa hành trình, Akula xứng đáng là tàu ngầm tàng hình có sức mạnh "đáng nể" của Nga. (Ảnh: AFP)


Các tàu ngầm Dự án 877 Paltus và Dự án 636 Varshavyanka đều là các tàu ngầm diesel-điện lớp kilo. Đây là 2 loại tàu ngầm vận hành êm nhất trong lớp kilo. Tàu Varshavyanka, được NATO gọi là “hố đen”, được thiết kế để tìm diệt tàu ngầm địch trước khi đối thủ biết bị tấn công. Cả hai đều được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533 mm cùng tên lửa hành trình Kalibr-PL, có phạm vi tấn công 3.200 km. Hiện tại các tàu ngầm thuộc dòng Paltus và Varshavyanka đang phục vụ trong quân lực nhiều nước, trong đó có Algeria, Ấn Độ và Trung Quốc... Trong ảnh: Tàu ngầm Varshavyanka. (Ảnh: Sputnik)

Các tàu ngầm Dự án 877 Paltus và Dự án 636 Varshavyanka đều là các tàu ngầm diesel-điện lớp kilo. Đây là 2 loại tàu ngầm vận hành êm nhất trong lớp kilo. Tàu Varshavyanka, được NATO gọi là “hố đen”, được thiết kế để tìm diệt tàu ngầm địch trước khi đối thủ biết bị tấn công. Cả hai đều được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533 mm cùng tên lửa hành trình Kalibr-PL, có phạm vi tấn công 3.200 km. Hiện tại các tàu ngầm thuộc dòng Paltus và Varshavyanka đang phục vụ trong quân lực nhiều nước, trong đó có Algeria, Ấn Độ và Trung Quốc... Trong ảnh: Tàu ngầm Varshavyanka. (Ảnh: Sputnik)


Tàu ngầm tên lửa hạt nhân chiến lược Borei thuộc Dự án 955, là tàu ngầm được phát triển hoàn toàn thời hậu Liên Xô. Các tàu ngầm Borei được trang bị tên lửa đạn đạo và ống phóng ngư lôi có khả năng tiêu diệt hàng loạt các ngư lôi chống tàu ngầm và chống hạm. Các lò phản ứng hạt nhân khiến tàu có thể đạt vận tốc cực đại vào khoảng 30 hải lý/ giờ. Tàu có thể lặn xuống độ sâu 480 m và hoạt động dưới nước trong 90 ngày. Ba tàu ngầm lớp Borei đang phục vụ trong quân đội. Tới năm 2020, hạm đội 8 tàu Borei dự kiến sẽ được bổ sung vào Hải quân Nga. (Ảnh: Military Today)

Tàu ngầm tên lửa hạt nhân chiến lược Borei thuộc Dự án 955, là tàu ngầm được phát triển hoàn toàn thời hậu Liên Xô. Các tàu ngầm Borei được trang bị tên lửa đạn đạo và ống phóng ngư lôi có khả năng tiêu diệt hàng loạt các ngư lôi chống tàu ngầm và chống hạm. Các lò phản ứng hạt nhân khiến tàu có thể đạt vận tốc cực đại vào khoảng 30 hải lý/ giờ. Tàu có thể lặn xuống độ sâu 480 m và hoạt động dưới nước trong 90 ngày. Ba tàu ngầm lớp Borei đang phục vụ trong quân đội. Tới năm 2020, hạm đội 8 tàu Borei dự kiến sẽ được bổ sung vào Hải quân Nga. (Ảnh: Military Today)


Tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen Dự án 885 là tàu ngầm tiên tiến và đắt đỏ nhất của dòng tàu ngầm hạt nhân đa năng thế hệ thứ 4. Hệ thống vũ khí bao gồm ngư lôi tự dẫn và tên lửa hành trình với tầm tấn công lên tới 644 km. Yasen là mối nguy hiểm chết người với các mục tiêu cả dưới, trên mặt nước và trên bờ. Thân tàu được làm bằng thép từ tính thấp bọc cao su, khiến đối thủ khó phát hiện. Mỗi tàu Yesen được trang bị trang bị 32 tên lửa Kalibr hoặc 24 tên lửa Oniks cùng 10 ống phóng ngư lôi gồm: 8 ống cỡ 650mm và 2 ống cỡ 533m. Thêm vào đó, tàu còn được trang bị mìn và tên lửa chống hạm. Hệ thống Sonar hình cầu khổng lồ cho phép thủy thủ đoàn phát hiện kẻ địch từ xa. Với vận tốc 35 hải lý, khả năng lặn sâu 600m và có thể hoạt động dưới nước 100 ngày, đây là một trong những tàu ngầm tinh vi và mạnh nhất hiện tại. (Ảnh: Sputnik)

Tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen Dự án 885 là tàu ngầm tiên tiến và đắt đỏ nhất của dòng tàu ngầm hạt nhân đa năng thế hệ thứ 4. Hệ thống vũ khí bao gồm ngư lôi tự dẫn và tên lửa hành trình với tầm tấn công lên tới 644 km. Yasen là mối nguy hiểm chết người với các mục tiêu cả dưới, trên mặt nước và trên bờ. Thân tàu được làm bằng thép từ tính thấp bọc cao su, khiến đối thủ khó phát hiện. Mỗi tàu Yesen được trang bị trang bị 32 tên lửa Kalibr hoặc 24 tên lửa Oniks cùng 10 ống phóng ngư lôi gồm: 8 ống cỡ 650mm và 2 ống cỡ 533m. Thêm vào đó, tàu còn được trang bị mìn và tên lửa chống hạm. Hệ thống Sonar hình cầu khổng lồ cho phép thủy thủ đoàn phát hiện kẻ địch từ xa. Với vận tốc 35 hải lý, khả năng lặn sâu 600m và có thể hoạt động dưới nước 100 ngày, đây là một trong những tàu ngầm tinh vi và mạnh nhất hiện tại. (Ảnh: Sputnik)

Đức Hoàng

Theo Sputnik