Thầy giáo bị đuổi việc vì vô tình đăng video hôn học sinh lên mạng xã hội

(Dân trí) - Một giáo viên người Trung Quốc đã bị đuổi việc sau khi vô tình đăng tải một đoạn video lên trang mạng xã hội cho thấy người này đang hôn một nữ sinh trong lớp học kèm của mình.

Sự việc xảy ra tại một trường trung học ở thành phố Lạc Nam (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) khi một giáo viên họ Gia, 47 tuổi, đã đăng tải một đoạn video lên trang mạng xã hội QQ của mình, tuy nhiên thay vì chỉ đăng tải ở chế độ riêng tư, Gia đã vô tình chia sẻ đoạn video với toàn bộ bạn bè có trong danh sách liên lạc của mình. Đoạn video sau đó lập tức được chia sẻ lên nhiều trang mạng xã hội khác tại Trung Quốc.

Đoạn clip thân mật giữa thầy giáo và nữ sinh mà Gia dự định đăng lên mạng xã hội ở chế độ riêng tư để giữ làm kỷ niệm
Đoạn clip thân mật giữa thầy giáo và nữ sinh mà Gia dự định đăng lên mạng xã hội ở chế độ riêng tư để giữ làm kỷ niệm

Trong đoạn video này cho thấy một nữ sinh ngồi trên đùi của Gia, sau đó cả 2 đã hôn nhau và sử dụng điện thoại di động để ghi lại cảnh “tình tứ” này. Trong đoạn clip không có biểu hiện nào cho thấy nữ sinh tìm cách chống cự lại hành động của Gia.

Theo truyền thông địa phương, nữ sinh trong đoạn clip mới 17 tuổi và thường xuyên có buổi học kèm tại căn hộ mà Gia đang thuê. Đoạn clip tình cảm giữa nữ sinh và thầy giáo được chính nữ sinh này quay, nhưng Gia mới là người định đăng tải lên mạng xã hội ở chế độ riêng để giữ làm kỷ niệm.

Được biết Gia đã bắt đầu dạy kèm cho nữ sinh này từ tháng 11/2017 và học 3 buổi mỗi tuần, với học phí 100 tệ (tương đương 360.000 đồng) mỗi giờ.

Ngay sau khi vụ việc bị vỡ lỡ, Gia đã bị nhà trường đuổi việc đồng thời bằng cấp giáo viên của Gia cũng đang trong quá trình bị thu hồi. Gia cũng phải trả lại số tiền 2.000 tệ (tương đương 7,2 triệu đồng) đã thu từ học phí của nữ sinh.

Gia đình của nữ sinh đã rất bất bình với hành động của Gia, nhất là khi cả hai có mối quan hệ thầy trò và sự chênh lệch lớn về tuổi tác. Tuy nhiên sau khi cảnh sát điều tra và cho biết không có dấu hiệu Gia và nữ sinh này đã quan hệ tình dục với nhau, gia đình của nữ sinh cũng đã không làm đơn kiện thầy giáo.

T.Thủy
Theo NS