Facebook bắt đầu thử nghiệm dịch vụ Wi-Fi giá rẻ tại Ấn Độ

(Dân trí) - Ông chủ mạng xã hội lớn nhất thế giới Mark Zuckerberg từ lâu đã ấp ủ ý tưởng mang Internet miễn phí cho mọi người dùng trên hành tinh. Ý tưởng này bắt đầu được thử nghiệm tại Ấn Độ.

Facebook bắt đầu thử nghiệm dịch vụ Wi-Fi giá rẻ tại Ấn Độ - 1

Facebook mới đây đã chính thức thử nghiệm một dịch vụ Wi-Fi giá rẻ tại các vùng nông thôn Ấn Độ, cho phép người dùng đăng ký các gói dữ liệu từ những nhà cung cấp Internet địa phương và truy cập mạng Wi-Fi qua các điểm phát trong khu vực.

Chương trình với tên gọi là Express Wi-Fi này được tờ Techinsider đánh giá là bước đầu tiên trong kế hoạch đưa vào thương mại hóa của dịch vụ Internet giá rẻ toàn cầu, và nó cũng phù hợp với những định hướng mà Mark Zuckerberg đã chia sẻ từ lâu.

Được biết công ty từng cố gắng khởi động kế hoạch phục vụ Internet miễn phí tại Mỹ nhưng ngay lập tức bị chính phủ đóng cửa với lý do vi phạm quy tắc của các nhà phân phối Internet.

"Chúng tôi đang trong giai đoạn đầu của quá trình thử nghiệm dịch vụ Express Wi-Fi cùng với nhiều đối tác ISP tại địa phương. Tất cả những đối tác của Facebook đều nằm trong một mô hình phát triển kinh tế bền vững, và chúng tôi sẽ mở rộng dự án ra toàn thế giới", một đại diện của Facebook cho biết qua email.

Facebook bắt đầu thử nghiệm dịch vụ Wi-Fi giá rẻ tại Ấn Độ - 2

Ấn Độ hiện có 462 triệu người dùng Internet, với quy mô 125 điểm phát Wi-Fi công cộng liên kết với các nhà cung cấp Internet tại địa phương, và đây được cho là thị trường quan trọng bậc nhất đối với những gã khổng lồ công nghệ toàn cầu như Google, Apple hay Facebook.

Trong đó, Google và Facebook dường như sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh khi chia sẻ cùng một ý tưởng cung cấp Wi-Fi giá rẻ / miễn phí tại quốc gia đông dân này. Cụ thể là hồi đầu năm nay, Google đã cho triển khai một kế hoạch tương tự trên phạm vi các nhà ga đông đúc của Ấn Độ.

Apple thì từng có ý định kinh doanh các sản phẩm iPhone "tân trang" với giá rẻ tại thị trường Ấn Độ, nhưng ngay lập tức bị chính phủ thẳng thừng từ chối.

Khảo sát từ Akamai Technologies (PDF) cho thấy Ấn Độ dù sở hữu lượng người sử dụng Internet đông đảo lên tới hơn 400 triệu người, nhưng vẫn là quốc gia có tốc độ kết nối Internet thấp nhất tại châu Á. Do vậy nếu như thành công cùng dự án phân phố mạng lưới Wi-Fi tại đây, thì dù là Google hay Facebook cũng đều đứng trước một tiềm năng tài chính khổng lồ mà ngay cả các chuyên gia cũng khó lòng đánh giá nổi.

Nguyễn Nguyễn

Theo Techinasia

Facebook bắt đầu thử nghiệm dịch vụ Wi-Fi giá rẻ tại Ấn Độ - 3