Thành phố Hồ Chí Minh cấm cửa heo không... đeo vòng

(Dân trí) - Từ ngày 12/8 – 22/8, Sở Công thương TPHCM triển khai đợt cao điểm truy xuất nguồn gốc thịt heo cung ứng vào thị trường toàn thành phố (TP). Theo đó, Sở chốt chặn ở nhiều tuyến đường, các lò giết mổ và các chợ đầu mối để kiểm tra. Sản phẩm nào không đeo vòng truy xuất nguồn gốc sẽ không được vào thị trường TP.

Theo đánh giá của Sở Công thương TPHCM, sau hơn 10 ngày triển khai việc áp dụng truy xuất nguồn gốc thịt heo trên toàn TP, nhiều cơ sở kinh doanh vẫn chưa thực hiện nghiêm để án trên. Cụ thể, lượng heo tại các chợ đâu mối có đầy đủ thông tin truy xuất chỉ đạt khoảng 35%. Tại chợ đầu mối Bình Điền, các tiểu thương mới chỉ áp dụng việc đeo vòng nhận diện, truy xuất nguồn gốc thịt heo chiếm khoảng 25%.

Trước tình hình đó, Sở Công thương TP đã triển khai đợt cao điểm từ 12 - 22/8 nhằm ngăn chặn mọi đường đi của thịt heo bẩn vào TP. Các lực lượng chức năng sẽ mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho thương nhân và phương tiện vận chuyển heo và thịt heo có đeo vòng nhận diện và truy xuất đầy đủ nguồn gốc đưa vào TP giết mổ, kinh doanh tại các chợ đầu mối. Ngược lại, đối với những loại heo không đeo vòng truy xuất và vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm sẽ bị xử lý nghiêm.

TPHCM ra quân ngăn chặn thịt heo bẩn từ quốc lộ đến chợ đầu mối.
TPHCM ra quân ngăn chặn thịt heo bẩn từ quốc lộ đến chợ đầu mối.

Tất cả heo không đeo vòng truy xuất nguồn gốc sẽ test kiểm tra nhanh và xử lý nghiêm.

Tất cả heo không đeo vòng truy xuất nguồn gốc sẽ test kiểm tra nhanh và xử lý nghiêm.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Nguyễn Ngọc Hòa - Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết: "Hiện nay TP đã thành lập 3 đoàn kiểm tra tăng cường kiểm soát, quản lý an toàn thực phẩm, nguồn gốc hàng hóa... Đặc biệt, chú trọng triển khai lấy mẫu, test nhanh, kiểm tra chất cấm đối với trường hợp vận chuyển, kinh doanh, giết mổ heo không đeo vòng truy xuất nguồn gốc hoặc đeo vòng nhưng thiếu thông tin nguồn gốc. Chúng tôi quyết không để heo bẩn tuồn vào TP!".

Theo kế hoạch, đoàn 1 chịu trách nhiệm khu vực Tây Bắc TP; đoàn 2 là khu vực Đông Bắc và đoàn 3 là khu vực Tây Nam. Ba đoàn kiểm tra này sẽ tổ chức chốt chặn, tăng cường giám sát hoạt động vận chuyển, kinh doanh heo tại tuyến cao tốc Trung Lương - TP HCM, Quốc lộ 50; đồng thời ưu tiên tập trung, kiểm tra, giám sát tại cơ sở giết mổ Bình Tân và chợ Bình Điền, lập chốt kiểm soát ngay tại tuyến đường chính Nguyễn Văn Linh, cửa ngõ vào chợ Bình Điền.

Xuân Hinh