Tạm ngưng công tác 2 ê-kip trực liên quan thai nhi 32 tuần chết lưu

(Dân trí) - Sáng 8/9, ông Phạm Như Vĩnh Tuyên, Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết liên quan đến vụ việc thai nhi chết lưu 32 tuần, cơ quan đã tạm ngưng công tác chuyên môn với 2 ê-kip trự

Theo đó, 2 ê-kip trực thuộc 2 phiên trực chiều tối 3/9 tại khoa Sản, Bệnh viện Trung ương Huế gồm 10 nữ hộ sinh và một số bác sĩ đã được Ban giám đốc bệnh viện này tạm ngưng công tác chuyên môn để viết tường trình toàn bộ sự việc dẫn đến vụ chết lưu thai nhi 32 tuần của sản phụ Hoàng Thị Nhung.

Ông Tuyên cho biết, bệnh viện đã thành lập hội đồng khoa học để tìm nguyên nhân vụ việc, từ 7-15 ngày tới sẽ có kết quả. Căn cứ kết quả này, cộng với bản tường trình của 2 ê-kip trực của Khoa Sản, bệnh viện sẽ thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét việc ra quyết định kỷ luật cuối cùng.

Khoa Sản, Bệnh viện Trung ương Huế nơi xảy ra sự việc thai nhi 32 tuần chết lưu
Khoa Sản, Bệnh viện Trung ương Huế nơi xảy ra sự việc thai nhi 32 tuần chết lưu

Chậm đo tim thai khi được bệnh nhân yêu cầu?

Qua phản ánh của anh Võ Hoài Nam (33 tuổi, trú tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), vợ anh là Hoàng Thị Nhung (32 tuổi) vào trưa 3/9 có biểu hiện sức khỏe không tốt khi đang mang thai 32 tuần tuổi.

Chiều 3/9, anh Nam đã đưa vợ đến khám tại phòng khám tư ở TP Huế thì bác sĩ chẩn đoán tim thai hơi yếu, cần nhập viện ngay. Vào 17h chiều cùng ngày, anh đưa vợ đến nhập viện tại khoa Sản, Bệnh viện Trung ương Huế.

Tại đây, anh và vợ đã trình bày cho các y bác sĩ tình trạng thai, và đề nghị cho đo tim thai ngay vì tim thai yếu. Tuy nhiên ê-kip trực tại Khoa Sản không thực hiện yêu cầu này. Trong thời gian này, vợ anh lần lượt được tiêm các liều thuốc giảm co tử cung và thuốc trưởng thành phổi cho thai nhi. Đến khoảng 20h30’ tối khi ê-kip trực đo tim thai thì không thấy tim thai nữa, thai nhi tử vong.

“Trong mấy tiếng đồng hồ đó, các y bác sĩ không đo tim thai cho vợ tôi. Nếu biết thai sẽ chết lưu mà có sự quan tâm, đo tim thai của bác sĩ thì chúng tôi cũng cam lòng. Vợ chồng tôi và gia đình chăm sóc, mong mõi cháu từng ngày, nhưng vì sự tắc trách của một số cán bộ bệnh viện đã xảy ra sự việc. Mong các cơ quan sớm xem xét, giải quyết để gia đình bớt đau thương, ổn định cuộc sống”, anh Nam cho biết.

Anh Nam (áo đỏ) quá đau buồn trước cái chết của con
Anh Nam (áo đỏ) quá đau buồn trước cái chết của con

Qua sự việc, người nhà đã gửi đơn khiếu nại đến Bệnh viện Trung ương Huế, Cơ quan điều tra Công an TP Huế, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan.

Bệnh viện đang làm rõ vụ việc

Trao đổi với Dân trí, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết sản phụ Hoàng Thị Nhung nhập viện chiều tối 3/9 với chẩn đoán thai lần 3 (2 lần trước sinh thường và con sống). Khai thác bệnh sử, sản phụ đã siêu âm nhiều lần với kết quả dạ dày không thấy trong quá trình khảo sát… theo y văn, dị tật bẩm sinh teo thực quản không thấy dạ dày trên siêu âm thì khả năng thai chết trong tử cung là 83%.

Khi vào viện, bệnh nhân tỉnh táo, mạch 90 lần/phút, huyết áp 120/80 mmHg. Chiều cao tử cung 25cm, vòng bụng 88cm, ngôi đầu, thế trái, cơn co tử cung thưa. Kết quả khám trong: cổ tử cung dài, hở lỗ ngoài.

Sản phụ đã được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế theo hướng dọa sinh non và trưởng thành phổi. Lúc 19h45’ tối 3/9 tiến hành đo tim thai và không phát hiện được tim thai trên CTG. Sản phụ được siêu âm thai cấp cứu và ghi nhận: tim thai âm tính, trọng lượng thai khoảng 1.900gr, dạ dày thai nhi khó quan sát.

Sau khi thai nhi chết lưu, bệnh viện đã giải thích và sản phụ được phát chuyển khởi dạ vào sáng 5/9 sinh bé trai nặng 2kg, da non, cuống rốn thai nhi nhồi máu, bầm tím dài khoảng 10cm. Có một mảng xuất huyết lớn từ thành ngực đến bụng. Tình trạng mẹ sau sinh ổn định.

Ông Phạm Như Vĩnh Tuyên, Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Bệnh viện Trung ương Huế (giữa) làm việc với báo chí và người nhà bệnh nhân
Ông Phạm Như Vĩnh Tuyên, Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Bệnh viện Trung ương Huế (giữa) làm việc với báo chí và người nhà bệnh nhân

Sau khi đưa thai ra, Bệnh viện đã gặp gia đình để thông báo tình hình của mẹ và bé. Để xác định chính xác nguyên nhân tử vong của thai nhi, Bệnh viện đề nghị chuyển thai nhi đến Khoa Giải phẫu bệnh để tiến hành mổ xác nhằm tìm hiểu nguyên nhân tử vong và có hướng dự phòng cho những lần có thai tiếp theo của sản phụ. Tuy nhiên, chồng sản phụ là anh Võ Hoài Nam không đồng ý và đã viết giấy từ chối, xin đưa thai nhi về lúc 20h50’ cùng ngày.

“Hiện nay, lãnh đạo Bệnh viện và tập thể Khoa Sản đang tập trung mọi điều kiện tối ưu nhất để tích cực điều trị cho sản phụ. Bệnh viện cũng đã gửi lời chia buồn đến gia đình. Ban Giám đốc Bệnh viện cũng đã chỉ đạo sau khi có kết luận của Hội đồng khoa học đối với trường hợp này, Bệnh viện sẽ có hình thức xử lý tiếp theo”, ông Tuyên cho biết.

Đại Dương