Hy hữu một thiếu niên đưa cước câu cá vào niệu đạo

(Dân trí) - Sáng 13/10, bác sĩ CK2 Cao Văn Trí, phó Khoa Ngoại tiết niệu (Bệnh viện Đà Nẵng), cho biết, vừa phẫu thuật lấy viên sỏi bàng quang bọc quanh một cuộn cước câu cá cho một thiếu niên. Đây là một ca phẫu thuật khá hy hữu.

Trước đó, bệnh nhân N.T.L (15 tuổi, trú Quảng Ngãi) được một bệnh viện trong Quảng Ngãi chuyển ra với triệu chứng khó tiểu, đau hạ vị. Sau khi chụp phim, siêu âm, các bác sĩ phát hiện có một viên sỏi nhưng hình thù hơi lạ, không giống như những viên sỏi bang quang khác.

Viên sỏi bàng quang bọc quanh cuộn cước câu cá được các bác sĩ lấy từ bệnh nhân ra
Viên sỏi bàng quang bọc quanh cuộn cước câu cá được các bác sĩ lấy từ bệnh nhân ra

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật và lấy viên sỏi đó ra. Rất bất ngờ, viên sỏi bàng quang đó bọc quanh một cuộn cước câu cá, có kích thức 5x3cm.

Khai thác thông tin từ bệnh nhân, các bác sĩ được biết, cách đây 1 năm L có dùng cước câu cá thọc qua đường niệu đạo vào bàng quang.

Theo bác sĩ Trí, bệnh nhân L hoàn toàn bình thường về tâm lý. Việc thọc cuộn cước câu cá vào đường niệu đạo là hành động nghịch ngợm của tuổi dậy thì.

Cũng theo bác sĩ Trí, những bé trai ở tuổi dậy thì có rất nhiều biến đổi trong đó có biến đổi về hành vi giới tính của mình. Vì thế, các bậc phụ huynh cần có sự quan tâm đến em mình đúng cách, tránh trường hợp các em có những hành động nghịch ngợm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Khánh Hồng