TPHCM:

Bệnh viện quận cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

(Dân trí) - Nam bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng vết thương sâu ở ngực trái xuyên thủng tim, gây mất máu cấp. Các bác sĩ đã thực hiện cuộc phẫu thuật cấp cứu, giữ lại sinh mạng cho người bệnh khi đang cận kề cửa tử.

Vết thương tim (vùng đen phía trong) đã được bác sĩ phẫu thuật khâu và cầm máu thành công
Vết thương tim (vùng đen phía trong) đã được bác sĩ phẫu thuật khâu và cầm máu thành công

Sáng 14/9, thông tin từ BS Nguyễn Kim Anh, Trưởng khoa Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Quận Thủ Đức cho biết, tại đây vừa thực hiện thành công cuộc mổ cấp cứu cho một bệnh nhân bị đâm thủng tim.

Trước đó, ông Lê Bảo A. (50 tuổi, ngụ tại quận 12, TP.HCM) xảy ra mâu thuẫn với một đối tượng khác. Khi hai bên đang cải vã, ông Bảo A. bị đối phương dùng dao đâm một nhát chí mạng vào vùng ngực bên trái. Ngay sau đó, ông được người dân đưa đến Bệnh viện Quân Đoàn 4, Bình Dương cấp cứu. Sau khi kiểm tra vết thương bác sĩ xác định tình trạng người bệnh rất nặng nên tiến hành sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Quận Thủ Đức.

Qua kiểm tra, bác sĩ xác định, bệnh nhân bị vết thương khoảng 1cm ở khoang liên sườn 5, giữa xương đòn trái. Kết quả siêu âm và CT-Scan ngực ghi nhận tình trạng tràn dịch màng tim, tổn thương rách tụ dịch cơ tim thất phải vùng mỏm.

Trước tình trạng vết thương tim gây mất máu cấp đe dọa cướp đi sinh mạng của người bệnh bất kỳ lúc nào, sau khi tiến hành hội chẩn nhanh toàn bệnh viện, lên phương án can thiệp, các bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật mở ngực cấp cứu.

BS Minh Anh cho hay, trong quá trình mổ thám sát, chúng tôi đã hút ra được 0,5 lít máu tràn ở màng ngoài tim. Vết thương khoảng 1cm ở thành thất phải vùng mõm khiến máu liên tục tuôn ra theo nhịp bóp của tim. Ê kíp phẫu thuật đã dùng màng tim để khâu vết thương và cầm máu thành công.

Hiện, bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi và hỗ trợ điều trị. Tình trạng sức khỏe của ông Bảo A. đã ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Vân Sơn