Vụ tai nạn 4 người tử vong ở Sơn La: Lái xe ô tô con có nồng độ cồn

(Dân trí) - Sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, cơ quan chức năng kiểm tra anh Khui (người điều khiển xe ô tô 5 chỗ) phát hiện trong hơi thở có nồng độ cồn. Hiện tại, anh Khui bị thương nặng và được chuyển xuống Hà Nội cấp cứu trong đêm 21/11.

Cơ quan chức năng xác định, trong hơi thở của tài xế ô tô 5 chỗ có nồng độ cồn. (Ảnh: CTV).
Cơ quan chức năng xác định, trong hơi thở của tài xế ô tô 5 chỗ có nồng độ cồn. (Ảnh: CTV).

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 21/11, tại Km155, trên quốc lộ 6, đoạn qua địa phận xã Lóng Luông (Vân Hồ - Sơn La) đã xảy ra va chạm giao thông kinh hoàng giữa xe tải và ô tô 5 chỗ. Hậu quả, 4 người trên xe ô tô 5 chỗ tử vong tại chỗ, lái xe bị thương nặng. Hai người trên xe tải không bị thương.

Thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La, danh sách 4 nạn nhân tử vong gồm: Hà Văn Trường (SN 1980, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), Hà Công Trung (SN 1972, thị trấn Mai Châu, Hòa Bình), Khà Y Dua (SN 2001, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, Hòa Bình), Đinh Thị Hương (SN 2001, xã Phúc Sạn, huyện Mai Châu, Hòa Bình).

Lái xe ô tô 5 chỗ là Hà Công Khui (SN 1965, ở xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, Hòa Bình). Sau khi xảy ra tai nạn, cơ quan chức năng kiểm tra anh Khui phát hiện trong hơi thở có nồng độ cồn.

Lái xe tải được xác định là anh Nguyễn Hùng Sơn (SN 1957, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La) và phụ xe Nguyễn Đức Hải (SN 1974, xã Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La), không bị thương.

Đến khoảng 17h, gia đình các nạn nhân có mặt tại hiện trường và tới 21h cùng ngày, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi các nạn nhân, sau đó trao trả thi thể cho gia đình đưa về quê mai táng.

Nguyễn Dương