1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump: Nga không có lý do để can thiệp bầu cử Mỹ

(Dân trí) - Trong cuộc họp báo chung ngày 16/7 với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng bảo vệ Moscow trước cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Theo Washington Post, trong cuộc họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Putin, Tổng thống Trump đã gián tiếp bác bỏ đánh giá của cộng đồng tình báo Mỹ với tuyên bố "Nga không có lý do gì để can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ".

"Tôi rất tin tưởng cộng đồng tình báo của chúng tôi, nhưng tôi sẽ nói với quý vị rằng Tổng thống Putin cũng rất quyết liệt khi phủ nhận cáo buộc. Ông Putin nói Nga không can thiệp và tôi cũng muốn nói rằng tôi thấy Nga không có lý do gì để làm như vậy", ông Trump nói khi trả lời câu hỏi của phóng viên rằng ông tin tình báo Mỹ hay tin Nga về cáo buộc Moscow can thiệp bầu cử.

Tuyên bố của ông Trump có thể coi là tuyên bố chưa từng thấy của một tổng thống Mỹ khi từ chối tin tưởng vào chính cơ quan tình báo của mình.

Cộng đồng tình báo Mỹ gồm Cục tình báo trung ương (CIA), Cục điều tra liên bang (FBI), Văn phòng Giám đốc tình báo quốc gia và Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ đã đưa ra báo cáo kết luận rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 nhằm giúp ông Trump đánh bại ứng viên của đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Trước đó, ông Trump bày tỏ sự ủng hộ đối với đánh giá của cộng đồng tình báo nhưng sau đó ông nhiều lần bày tỏ hoài nghi về đánh giá này cũng như gọi cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử là "một cuộc săn phù thủy" làm xấu đi quan hệ Mỹ-Nga.

Trong cuộc họp báo hôm qua, Tổng thống Putin cũng bác bỏ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ. “Nga chưa bao giờ can thiệp và sẽ không bao giờ can thiệp các vấn đề nội bộ của Mỹ, bao gồm cả bầu cử. Nếu có bất cứ tài liệu cụ thể nào, nếu họ công bố, chúng tôi sẵn sàng cùng họ điều tra”, ông Putin nói.

Cuộc họp báo chung của ông Trump và Putin kéo dài khoảng 1 giờ sau khi hai nhà lãnh đạo có cuộc họp riêng hơn 2 giờ đồng hồ. Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa ông Trump và Putin. Tuy nhiên, hội nghị chỉ kết thúc bằng một cuộc họp báo chung thay vì đưa ra một tuyên bố chung như thường thấy.

Minh Phương

Tổng hợp