1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ninh Bình:

Công an lên tiếng về tấm áp phích “tránh xa ma túy… càng dùng càng rẻ”

(Dân trí) - Gần đây, dư luận tại Ninh Bình xôn xao về hình ảnh trên tấm áp phích tuyên truyền người dân tránh xa ma túy gây tranh cãi đăng trên mạng xã hội với dòng chữ chia làm 2 phần, phần trên là “Vì hạnh phúc gia đình, hãy tránh xa ma túy", phần dưới có dòng chữ to hơn "Càng dùng càng rẻ”.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh tấm áp phích tuyên truyền của Công an huyện Yên Mô (Ninh Bình) cổ động người dân tránh xa ma túy. Tấm áp phích có nền đỏ chữ vàng với nội dung “Vì hạnh phúc gia đình, hãy tránh xa ma túy". Tuy nhiên ngay bên dưới có phần quảng cáo của Viettel viết trên nền xanh, chữ màu vàng và màu trắng, cỡ chữ còn to hơn với nội dung "Càng dùng càng rẻ, hãy chơi theo cách của bạn”.

Hình ảnh tấm áp phích trên đã gây xôn xao dư luận. Nhiều người đã có những bình luận về tính xác thực của tấm áp phích tuyên truyền này. Nhiều người cho rằng cảm giác khi xem là "vừa bực vừa buồn cười" và nếu đây là sự thật thì tính tuyên truyền người dân tránh xa ma túy đã bị mất tác dụng, thay vào đó lại mang nghĩa ngược lại.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Công an tỉnh Ninh Bình khẳng định, hình ảnh tấm áp phích tuyên truyền kèm thông tin quảng cáo lưu truyền trên mạng xã hội là không có thật. Đây là hình ảnh đã bị đối tượng xấu chụp ảnh, sau đó dùng photoshop cắt, ghép, chỉnh sửa nội dung để đăng lên mạng xã hội.


Hình ảnh gây tranh cãi tại Ninh Bình xuất hiện trên mạng xã hội.

Hình ảnh gây tranh cãi tại Ninh Bình xuất hiện trên mạng xã hội.

Được biết, việc đặt các tấm áp phích tuyên tuyền người dân tránh xa ma túy nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; nhất là tuyên truyền bằng hình thức trực quan, cổ động… đã được Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Công an các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Viettel tỉnh Ninh Bình tổ chức lắp đặt tại các khu dân cư.

Các tấm áp phích tuyên truyền kèm nội dung quảng cáo gồm: “Vì hạnh phúc gia đình, hãy tránh xa ma túy/Minmax 3G càng dùng càng rẻ”; “Vì hạnh phúc gia đình, hãy tránh xa ma túy/Xem Youtube cực rẻ không giới hạn Data”; “Vì hạnh phúc gia đình, hãy tránh xa ma túy/Bankplus chuyển tiền tận tay, ngay nơi bạn ở”; “Vì hạnh phúc gia đình, hãy tránh xa ma túy/Lắp đặt Internet, truyền hình cáp quang công nghệ mới”…

Lợi dụng những nội dung này, đối tượng xấu đã chụp lại ảnh, sau đó chỉnh sửa sai lệch nội dung rồi đăng lên mạng xã hội. “Việc làm trên đã gây ra sự hiểu lầm và dư luận không tốt đến những người truy cập, khai thác và sử dụng các trang mạng xã hội”, Công an tỉnh Ninh Bình nêu rõ.

Thái Bá