1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ:

Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ trà giả quy mô lớn

(Dân trí) - Ngày 13/5, cơ quan CSĐT công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Quang Phương Đoàn (SN 1982, phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) và Huỳnh Văn Giàu (SN 1981, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) liên quan đến vụ sản xuất và tiêu thụ trà giả quy mô lớn vừa bị lực lượng công an phát hiện...

Cơ quan CSĐT đọc lệnh khởi tố  2 đối tượng Đoàn và Giàu
Cơ quan CSĐT đọc lệnh khởi tố 2 đối tượng Đoàn và Giàu

Trước đó, vào ngày 9/4, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế phối hợp với công an phường An Hòa đã đồng loạt kiểm tra 4 cơ sở sản xuất, gia công chế biến trà tại hẻm 127/8D Võ Văn Kiệt (phường An Hòa, quận Ninh Kiều).

Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Lưu Ngọc Vinh (trú tại phường An Hòa, chủ của 4 cơ sở trên) cùng các nhân viên đang tổ chức sản xuất, gia công đóng gói làm giả các loại trà có thương hiệu nổi tiếng trên thị trường để đưa đi tiêu thụ.

Vinh khai nhận, từ cuối năm 2014, ông bắt đầu sản xuất trà giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như: Bảo Tín, Long Phụng, Hiệp Thành, Trường Hưng, Ngọc Trang. Từ tháng 2/2015 đến khi bị bắt Vinh đã bán đến 8,4 tỉ đồng tiền chè giả.

Mở rộng điều tra, công an quận Ninh Kiều đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với vợ chồng Nguyễn Tiến Thắng và Dương Thị Tuyết (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM). Đây là hai đối tượng đã bán các bao bì giả cho Vinh để ông này sản xuất trà giả các nhãn hiệu uy tín rồi bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Riêng Phạm Quang Phương Đoàn và Huỳnh Văn Giàu là hai đối tượng mua và tiêu thụ trà giả do Vinh sản xuất. Hai đối tượng này khai nhận biết và tham gia vào việc sản xuất, mua bán trà giả của Vinh nhằm thu lợi bất chính. ​

Bình Minh