1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Triệt phá đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay

(Dân trí) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán ma túy xuyên Quốc gia từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Tại chỗ, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 3 đối tượng, thu giữ 15kg ma túy tổng hợp.

Ngày 27/2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau gần một tháng theo dõi và lập án đấu tranh, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, ngày 26/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt xóa đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy xuyên Quốc gia từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, bắt quả tang 3 đối tượng, thu giữ 15kg ma túy tổng hợp.

Các đối tượng bị bắt giữ
Các đối tượng bị bắt giữ

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Chẹo Thị Phới (SN 1980), Chẹo Văn Mãn (SN 1976), đều ở huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào và Phan Thị Phàm (SN 1978), ở xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát (Thanh Hóa). Tại chỗ, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ 15 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật, tài liệu khác có liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Đây là chuyên án ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay mà Công an tỉnh Thanh Hóa đấu tranh, triệt xóa. Tham gia đường dây này có nhiều đối tượng người Lào và các xã của huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, Chẹo Văn Mãn là đối tượng người Lào thường xuyên câu kết với các đối tượng người Việt Nam để vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

Duy Tuyên