1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trả hồ sơ vụ giám đốc ngân hàng chiếm đoạt 2.660 lượng vàng

(Dân trí) - Hội đồng xét xử nhận thấy vụ án còn nhiều điểm chưa được làm rõ, lời khai của các bị cáo còn nhiều mâu thuẫn nên quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Ngày 21/3, TAND TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Oanh (57 tuổi, nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Bến Thành, quận 1, TPHCM) về các tội tham ô tài sản, nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Sau phần xét hỏi, nhận thấy lời khai của các bị cáo có nhiều mâu thuẫn với hồ sơ vụ án, đồng thời có nhiều tình tiết chưa được làm rõ nên HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Theo nội dung vụ án, tháng 8/2008, bà Oanh sử dụng tên của nhiều người thân làm giả 7 hồ sơ rồi chỉ đạo cấp dưới hoàn tất thủ tục vay 2.660 lượng vàng của Agribank chi nhánh Bến Thành.

Số vàng này bà Oanh dùng mua căn nhà trên đường Trần Quang Khải (quận 1) cho con gái đứng tên. Sau đó, bà dùng chính căn nhà này cho Agribank thuê mở phòng giao dịch với giá 5.800 USD mỗi tháng. Chỉ riêng tiền cho thuê nhà, bị cáo đã bỏ túi 5,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Oanh còn bị cho là ký duyệt để em rể vay 13 tỷ đồng đầu tư bất động sản. Thời gian bị điều tra, ông này chết vì bệnh hiểm nghèo.

Bà Oanh bị cáo buộc nhận hối lộ của doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng để giúp khách hàng vay hàng nghìn lượng vàng của ngân hàng, sau đó chiếm đoạt.

Xuân Duy