1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Phát hiện nhiều khẩu súng cùng hàng trăm viên đạn trong nhà dân

(Dân trí) - Qua kiểm tra tại nhà một hộ dân, cơ quan chức năng đã phát hiện có tàng trữ nhiều khẩu súng, đạn và là hộ chuyên sửa chữa súng đạn trái phép.

Sáng 29/7, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra vụ mua bán, sữa chữa, tàng trữ nhiều khẩu súng đạn, vật liệu nổ trái phép trong nhà một hộ dân.

Cơ quan chức năng phát hiện nhiều khẩu súng
Cơ quan chức năng phát hiện nhiều khẩu súng

Trước đó, trong đêm 28/7, tổ công tác của phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành kiểm tra đột xuất nhà của ông Hà Phương Hùng (thôn 2, xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột) và phát hiện có tàng trữ nhiều khẩu súng, đạn cùng nhiều vật liệu nổ trái phép.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ được 7 khẩu súng bao gồm: súng hơi, súng klip, súng thể thao; hàng trăm viên đạn, đầu đạn; nhiều báng súng, linh kiện của các loại súng; một chai thuốc bồi và máy móc để chế tạo, sửa chữa súng đạn.

Hàng trăm viên đạn được tàng trữ trái phép
Hàng trăm viên đạn được tàng trữ trái phép

Bước đầu ông Hùng khai nhận, từ năm 2005 đến nay, ông chuyên nhận sửa chữa các loại súng đã bị hỏng cho các khách hàng trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk với giá từ 2 – 3 triệu đồng tùy loại. Riêng những loại đạn được ông mua về để lấy thuốc nổ chế tạo súng mới.

Sau khi lập biên bản, cơ quan chức năng đã đưa ông Hùng về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ, mua bán, sửa chữa vật liệu nổ trái phép.

Trương Nguyễn