1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh

Nguyên Đại tá công an đánh anh trai gây thương tích nặng

(Dân trí) - Chỉ vì mâu thuẫn trong việc xây dựng và sử dụng nhà từ đường, nguyên Đại tá công an đã hành hung anh trai và chị dâu tới mức phải nhập viện cấp cứu. Người anh trai sau một thời gian điều trị mới đây đã qua đời.

Ngôi nhà được xây làm từ đường được cho là nguyên nhân đẫn đến mâu thuẫn giữa 2 anh em ông Hồng
Ngôi nhà được xây làm từ đường được cho là nguyên nhân đẫn đến mâu thuẫn giữa 2 anh em ông Hồng

Tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh sáng nay (19/4) cho biết, Công an huyện Vân Đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1959) và Nguyễn Đức Bình (SN 1994), cùng trú tại TP. Hà Nội để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu ban đầu, ngày 9/3, Công an huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận đơn trình báo ông Nguyễn Mạnh Hồng (SN 1957) và bà Cao Thị Hoan (SN 1975), là vợ ông Hồng, cùng ở thôn 4, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh về việc cả hai bị 4 người đàn ông gồm: Nguyễn Anh Tuấn (SN 1959, em trai ông Hồng), Nguyễn Đức Bình (SN 1994, con trai Nguyễn Anh Tuấn), cùng ở quận Ba Đình, TP Hà Nội và 2 người khác (không rõ danh tính) tấn công gây thương tích.

Các nạn nhân đã được gia đình cùng hàng xóm đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Vân đồn, sau đó được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh và tiếp tục được chuyển lên bệnh viện Bạch Mai (TP. Hà Nội).

Ngày 10/3, Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Đức Bình đã đến đầu thú tại Công an huyện Vân Đồn và khai nhận toàn bộ hành vi cố ý gây thương tích cho ông Hồng và bà Hoan.

Nguyên nhân vụ việc ban đầu được cơ quan công an xác định là do quá trình xây dựng và sử dụng nhà từ đường (ở thôn 4, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) đã xảy ra mâu thuẫn giữa hai bên.

Ngày 12/3, căn cứ vào tài liệu đã thu thập được, Công an huyện Vân Đồn ra quyết định trưng cầu giám định thương tích đối với ông Hồng và bà Hoan, kết quả, tỷ lệ thương tích của ông Hồng là 13%, bà Hoan là 1%.

Bà Hoan (vợ ông Hồng) chỉ nơi xảy ra vụ việc
Bà Hoan (vợ ông Hồng) chỉ nơi xảy ra vụ việc

Ngày 30/3, Công an huyện Vân Đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Đức Bình về hành vi Cố ý gây thương tích.

Ngày 12/4, ông Nguyễn Mạnh Hồng qua đời tại nhà ở thôn 4, xã Hạ Long (Vân Đồn, Quảng Ninh). Công an huyện Vân Đồn cũng đã phối hợp với Viện KSND huyện, Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ninh tiến khám nghiệm tử thi đối với ông Hồng.

Công an huyện Vân Đồn hiện đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo gia đình bị hại, Nguyễn Anh Tuấn nguyên là đại tá công an và mới nghỉ hưu khoảng hơn 1 năm nay.

An Nhiên