1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải phòng

Mang theo ma túy, bị kiểm tra hành chính, rút súng chống trả công an

(Dân trí) - Đang mang theo ma túy trong người, phát hiện lực lượng công an sẽ kiểm tra hành chính, đối tượng đã rút súng mang theo định chống trả lại. Tuy nhiên, hắn đã bị khống chế và bắt giữ.

Ma túy cùng khẩu súng đối tượng dùng để chống trả lại lực lượng công an (ảnh CAND)
Ma túy cùng khẩu súng đối tượng dùng để chống trả lại lực lượng công an (ảnh CAND)

Tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP Hải Phòng chiều nay (9/11) cho biết, đơn vị đã ra lệnh tạm giữ Phùng Hoài Ngọc (SN 1967, ở phường Cát Bi, quận hải An, TP Hải Phòng) để điều tra làm rõ hành vi “tàng trữ ma túy và vũ khí quân dụng”.

Trước đó vào khoảng 0h20’, ngày 8/11, PC45 nhận được nguồn tin từ cơ sở cho biết tại khu vực cửa một nhà dân ở đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng xuất hiện một đối tượng là nam giới lảng vảng tại đây khá lâu và có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức, các trinh sát Đội 9, thuộc PC 45 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tại đây, khi phát hiện sẽ bị kiểm tra hành chính, đối tượng trên đã bất ngờ rút khẩu súng mang theo trong người định chống trả lại. Tuy nhiên hắn chưa kịp nổ súng thì đã bị các trinh sát tiếp cận, khống chế và quật ngã.

Tiến hành kiểm tra trên người đối tượng, các trinh sát thu giữ 1 khẩu súng tự chế, dạng súng Col trong có 4 viên đạn, 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy), 1 xe máy hiệu Yamaha ExcIter.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Phùng Hoài Ngọc (ở quận Hải An), tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, lực lượng công an thu giữ thêm, 11 gói nilon chứa chất bột trắng (nghi là ma túy), 2 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 76 viên đạn các loại.

Bước đầu Ngọc khai nhận, toàn bộ số ma túy, súng, đạn trên là do Ngọc mua và cất giấu để phục vụ chuyện làm ăn.

An Nhiên