1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Liên tục bắt giữ các đối tượng cướp giật trên đường

(Dân trí) - Lợi dụng lúc người đi đường không chú ý, chủ yếu là phụ nữ “chân yếu tay mềm”, các đối tượng đã điều khiển xe máy tổ chức cướp giật túi xách bên trong chứa tài sản rồi bỏ trốn.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng, đang tạm giữ hình sự các đối tượng: Vũ Hoàng Hưng, (SN 1987) và Đào Văn Thành (SN 1995), cùng trú tại huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 17/3, khi đang đi xe máy tại tuyến đường thuộc thôn Quang Thừa, xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, chị Nguyễn Thị Thiêm (SN 1979), trú thôn Quang Thừa đã bị hai đối tượng đi xe máy cùng chiều cướp giật chiếc túi xách trong có 13,7 triệu đồng cùng một số giấy tờ khác.


Vũ Hoàng Hưng và Đào Văn Thành đã gây ra vụ cướp táo tợn (ảnh: Công an Hà Nam)

Vũ Hoàng Hưng và Đào Văn Thành đã gây ra vụ cướp táo tợn (ảnh: Công an Hà Nam)

Nhận được tin báo của bị hại, Công an huyện Kim Bảng đã xác lập chuyên án đấu tranh. Quá trình điều tra truy xét, Công an huyện Kim Bảng đã làm rõ hai đối tượng: Vũ Hoàng Hưng và Đào Văn Thành, là nghi phạm gây ra vụ cướp giật trên.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng Thành, Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Công an huyện Kim Bảng đã thu giữ chiếc xe máy biển kiểm soát 30Y4 - 8543 là phương tiện các đối tượng dùng để gây án, đồng thời tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cũng liên quan đến việc trộm cướp tài sản trên các tuyến đường, vào khoảng 12h ngày 8/4, chị Phạm Liên Chi, trú tại thôn Mỹ Lộc 2, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư đang điều khiển xe đạp điện đi trên đoạn đường 454 thuộc địa phận xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư thì bị 2 đối tượng nam giới điều khiển xe máy giật túi xách để ở giỏ xe bên trong có 1 điện thoại di động và 700.000 đồng rồi tẩu thoát.

Hai đối tượng Phạm Văn Ngọc và Cao Hải Dương tại cơ quan Công an (ảnh: Công an Thái Bình)
Hai đối tượng Phạm Văn Ngọc và Cao Hải Dương tại cơ quan Công an (ảnh: Công an Thái Bình)

Nhận được tin báo, đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Vũ Thư nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành xác minh, thu thập thông tin, đặc điểm nhận dạng về đối tượng, đồng thời vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an đã xác định rõ đối tượng gây án là Phạm Văn Ngọc (SN 1991), trú tại thôn Lam Lỗ, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng và Cao Hải Dương (SN 1991), trú tại thôn Bắc Sơn, xã Tự Tân, huyện Đông Hưng.

Công an huyện Vũ Thư đã ra lệnh bắt Phạm Văn Ngọc và Cao Hải Dương. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận khi đi trên đường 454 nhìn thấy chị Phạm Liên Chi nghe điện thoại xong rồi cất vào túi xách để trong giỏ xe, phát hiện sơ hở, Ngọc và Dương đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản của chị Chi.

Công an huyện Vũ Thư đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Phạm Văn Ngọc và Cao Hải Dương để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Đức Văn