1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Liên tiếp xảy ra 2 vụ dùng súng để giải quyết mâu thuẫn

(Dân trí) - Ngày 10/12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Văn Dũng (16 tuổi, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người.

Vào ngày 06/12/2017, do nghi ngờ Đinh Hoàng Long (sinh năm 2001, trú tại phường Tây Sơn, TP.Pleiku) đánh bạn mình nên Dũng lấy 1 khẩu súng tự chế rồi điều khiển xe máy chở Cao Văn Mạnh (sinh năm 2003, trú tạiphường Hội Thương, TP.Pleiku) đến quán nước tại Làng Khươn, P.Trà Bá, TP.Pleiku để tìm đánh Long. Tại đây, thấy Long đang uống nước ở quán, Dũng tới dùng tay đánh vào người Long thì Long bỏ chạy. Dũng rút súng chĩa về phía Long bắn 01 phát nhưng không trúng thì Long đứng lại.

Đối tượng Dũng tại cơ quan công an
Đối tượng Dũng tại cơ quan công an

Sau đó, Dũng tiếp tục chạy tới đánh và chĩa súng vào đầu Long bắn 01 phát làm Long gục xuống, rồi cùng Cao Văn Mạnh lên xe bỏ trốn. Long bị thương nặng được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Gia Lai và tử vong vài ngày sau đó.

Trước đó, ngày 04/12/2017, đối tượng Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1977, tên gọi khác là Bé, trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah) cùng 3 đối tượng khác đi trên xe ô tô BKS 81C-13643 để tìm Trần Văn Long (sinh năm 1992) và Vũ Xuân Vinh (sinh năm 1998, cùng trú xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah) để giải quyết mâu thuẫn.


Liên tiếp xảy ra nhiều vụ dùng súng để giải quyết mâu thuẫn

Liên tiếp xảy ra nhiều vụ dùng súng để giải quyết mâu thuẫn

Khi thấy Nguyễn Văn Vinh và đồng bọn đến cầm theo công cụ (nghi là súng), Long và Vũ Xuân Vinh bỏ chạy. Thấy vậy, Nguyễn Văn Vinh bắn 03 phát xuống đất, sau đó cùng đồng bọn bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện, Công an huyện đã thu giữ 03 vỏ đạn, chiếc xe ô tô trên và tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng để điều tra, làm rõ.

Phạm Hoàng