1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Kẻ đâm chết người tình trong quán cà phê bị bắt sau hơn 2 năm lẩn trốn

(Dân trí) - Sau khi dùng dao đâm chết người tình trong quán cà phê, Lắm bỏ trốn sang khu vực biên giới giữa Việt Nam và Campuchia để sinh sống. Hơn 2 năm sống ngoài vòng pháp luật, cuối cùng Lắm cũng phải tra tay vào còng.

Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) - Công an TPHCM cho biết đã bắt được đối tượng Bùi Văn Xuân Lắm (thường gọi là Hóa, 32 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM).

Bùi Văn Xuân Lắm
Bùi Văn Xuân Lắm

Lắm là đối tượng ra tay đâm chết chị Nguyễn Thị Kim C. (sinh năm 1988, ngụ huyện Củ Chi) vào sáng 21/2/2014 tại quán cà phê võng ở ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi.

Sau khi ra tay sát hại người tình, Lắm bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an TPHCM ra lệnh truy nã về tội giết người.

Sau hơn 2 năm trời ròng rã theo dấu đối tượng, mới đây, các trinh sát PC52 phát hiện Lắm đang lẩn trốn tại khu vực biên giới giữa Việt Nam và Campuchia (thuộc huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) nên lên kế hoạch bắt giữ.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Trần Văn Tém, Trưởng Phòng PC52 - Công an TPHCM, Tổ công tác gồm 6 trinh sát do Thiếu tá Võ Duy Thắng, Đội phó Đội 4 - PC52 phối hợp cùng Công an huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) và lực lượng Biên phòng tiến hành mai phục và bắt giữ Lắm vào khoảng 16h ngày 7/8, khi hắn đang trên đường từ sòng bạc ở Campuchia trở về nhà.

Thảo Trần

Kẻ đâm chết người tình trong quán cà phê bị bắt sau hơn 2 năm lẩn trốn - 2