1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Đâm trọng thương em vợ rồi tự tử ở nhà hàng xóm

(Dân trí) - Cơ quan điều tra bước đầu xác định, do mâu thuẫn với vợ đang ly thân, Thắng trèo vào nhà em trai vợ, dùng dao đâm em vợ trọng thương. Một ngày sau, cảnh sát phát hiện Thắng tử vong ở sân nhà hàng xóm.

Ngày 24/8, Công an huyện Ba Vì đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra ở thôn Nhuận Trạch, xã Vạn Thắng, Ba Vì.

Theo cơ quan công an, nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Minh Thuận (43 tuổi, trú tại thôn Nhuận Trạch, xã Vạn Thắng). Anh Thuận bị thương nặng, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 105 thị xã Sơn Tây.

Nghi phạm gây án được xác định là Lê Văn Thắng (49 tuổi, trú tại xã Viên Sơn, thị xã Sơn Tây) đã tử vong.

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, do mâu thuẫn với vợ đã ly thân là chị Nguyễn Thị Thắm (45 tuổi, trú tại thôn Nhuận Trạch, xã Vạn Thắng), khoảng 1h30 ngày 22/8, Lê Văn Thắng mang theo dao và bình xăng, trèo vào nhà anh Thuận, em trai chị Thắm. Nghe có tiếng động, anh Thuận ra mở cửa.

Lúc này, Thắng dùng dao chém nhiều nhát vào người anh Thuận gây thương tích nặng cho anh này. Sau khi gây án, Thắng đã bỏ trốn.

Công an huyện Ba Vì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - Công an TP Hà Nội) điều tra, truy bắt đối tượng. Đến khoảng 1h35 ngày 23/8, cảnh sát phát hiện đối tượng Thắng trong tình trạng sùi bọt mép, đã tử vong tại sân một nhà hàng xóm ở thôn Nhuận Trạch, xã Vạn Thắng.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên