1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Giết người vì ngăn cản đám cưới của con trai bất thành

(Dân trí) - Không được Tuyền đồng ý cho kết hôn nhưng con trai vẫn tự ý tổ chức đám cưới ở nhà hàng. Tức giận, Tuyền lấy rượu uống rồi mang dao ra đường chờ người đi đám cưới về gây án.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, anh Lê Văn Tuyến là con trai của Lê Văn Tuyền (SN 1960, thôn Đông Xuân, xã Thọ Thanh, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) kết hôn với chị Lữ Thị Xuân nhưng không được Tuyền đồng ý. Trưa ngày 27/3/2016, đôi uyên ương đã tổ chức lễ cưới tại một nhà hàng ở thị trấn huyện Thường Xuân và mời anh em họ hàng, bạn bè tới dự tiệc.

Sáng ngày 27/3/2016, Tuyền ngủ dậy thấy không có ai ở nhà, sau đó Tuyền lấy rượu uống. Đến trưa vẫn không thấy vợ con về, Tuyền hỏi hàng xóm thì được biết con trai là Lê Văn Tuyến đang tổ chức cưới vợ tại nhà hàng ở thị trấn.

Bị cáo Tuyền tại tòa
Bị cáo Tuyền tại tòa

Bực tức, Tuyền lấy một con dao nhọn dài 24cm (loại dao cắt hoa quả) từ nhà đi ra đầu thôn chờ những người đi đám cưới về. Khoảng 12h30 cùng ngày, Tuyền cầm dao đến đầu thôn Đông Xuân thì gặp một số người đi dự đám cưới con trai về. Lê Văn Tuyền chặn xe và chửi bới nhóm người này, trong đó có ông Lê Xuân Trường (SN 1958, là anh con nhà bác của Tuyền).

Vừa chửi bới, Tuyền vung dao nhọn đâm nhiều nhát về phía ông Trường, trong đó có 1 nhát trúng vào đùi phải. Do bị đâm, ông Trường đã chạy vào nhà chị Lưu Thị Ninh gần đó để thoát thân.

Tiếp đến, Tuyền đuổi theo những người đi phía sau nhưng mọi người đều bỏ chạy, chỉ có bà Bùi Thị Kim Oanh (SN 1963, hàng xóm) đứng lại. Bà Oanh dùng mũ bảo hiểm khua để ngăn Tuyền đến gần. Tuy nhiên, Tuyền cầm dao lao vào, tay trái giữ vai bà Oanh, tay phải cầm dao nhọn đâm 1 nhát trúng vào mạn sườn trái làm bà ngã xuống ruộng mía, sau đó Tuyền cầm dao bỏ về nhà. Bà Oanh được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Lê Văn Tuyền bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó.

Ngày 23/9, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Văn Tuyền về tội danh “Giết người”.

Căn cứ vào bản cáo trạng, chứng cứ và lời khai tại tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tuyền 12 năm tù giam, bồi thường cho gia đình bị hại theo quy định của pháp luật.

Bình Minh