1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Gây thiệt hại hơn 9 tỉ đồng, hàng loạt cán bộ huyện, xã bị truy tố

(Dân trí) - Khi đền bù mặt bằng tại xã Hòa Tâm (huyện Đông Hòa, Phú Yên), nguyên Chủ tịch xã Nguyễn Tài cùng 15 cán bộ huyện, xã đã cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại trên 9,2 tỉ đồng.

Ngày 5/6, Viện KNSD tỉnh Phú Yên cho biết đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố 16 bị can về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra trong quá trình thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng dự án tại xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa (Phú Yên).

Trong 16 bị can, có tới 15 bị can là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ ở xã Hòa Tâm và huyện Đông Hòa. Các bị can cùng bị truy tố ở khoản 3 điều 165 Bộ luật hình sự, có khung hình phạt 10-20 năm tù.

Cụ thể, các bị can bị truy tố gồm các ông Nguyễn Tài, Huỳnh Ngọc Sương (nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa); Nguyễn Kích, Huỳnh Ngọc Thắng (nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Hòa) cùng nhiều cán bộ thuộc Phòng tài nguyên - môi trường huyện Đông Hòa, UBND xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa...

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2013 đến tháng 4/2014, khi thực hiện dự án đền bù giải phóng mặt bằng tại xã Hòa Tâm (huyện Đông Hòa), 16 bị can đã không thực hiện đúng quy định của Nhà nước về công tác bồi thường, gây thiệt hại hơn 9,2 tỉ đồng.

Doãn Công