1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Được bé gái 13 tuổi “dâng hiến”, hai thanh niên lĩnh án tù

(Dân trí) - Sau khi “dâng hiến” cho Nguyễn Văn Đăng, Mây tiếp tục có quan hệ với Lưu Đức Nam. Vào thời điểm đó, Mây mới 13 tuổi 10 tháng.

Sáng ngày 21/3, TAND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm Nguyễn Văn Đăng (SN 1988) và Lưu Đức Nam (SN 1998), cùng trú tại xã Tam Hợp, Quỳ Hợp. Cả hai bị cáo đều bị truy tố tội “Giao cấu với trẻ em”.

Hai bị cáo tại phiên tòa
Hai bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, tối ngày 22/9/2017, sau khi đi chơi với một nhóm bạn, Đăng rủ Nam, Tuyết và Mây (tên nạn nhân đã được thay đổi) vào nhà nghỉ để ngủ. Nhóm thanh niên thuê hai phòng, Đăng và Mây ở một phòng.

Tại đây, Mây đã “dâng hiến” cho Nguyễn Văn Đăng. Sau đó, Đăng đi sang phòng khác. Được Đăng “rỉ tai” nên Nam cũng vào phòng nghỉ của Mây và có quan hệ tình dục với bé gái này.

Đến sáng hôm sau, nhóm thanh niên này trả phòng và đưa nhau đi chơi điện tử.

Sự việc vỡ lỡ, gia đình Mây đã có đơn tố cáo đến cơ quan điều tra. Vào thời điểm có quan hệ tình dục với hai nam thanh niên này, Mây mới được 13 tuổi, 10 tháng. Nguyễn Văn Đăng và Lưu Đức Nam bị truy tố ra trước pháp luật tội “Giao cấu với trẻ em”

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Đăng 17 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Lưu Đức Nam 15 tháng tù treo. Về dân sự, hai bị cáo đã bồi thường mỗi người 15 triệu đồng cho phía bị hại.

Vĩnh Khang