1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đôi nam nữ bốc cháy như đuốc trong phòng trọ

(Dân trí) - Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người dân chạy lại thì thấy đôi nam nữ bốc cháy như đuốc trong phòng trọ nên vội dập lửa rồi chuyển cả 2 vào bệnh viện cấp cứu.

Ngày 30/11, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết vẫn đang điều tra làm rõ vụ cháy phòng trọ số 2 thuộc nhà trọ không số ở xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TPHCM vào rạng sáng 28/11 khiến 2 người bị bỏng.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, 2 nạn nhân bị bỏng là anh Trương Văn N. (37 tuổi, quê Cà Mau) và vợ là chị Phan Thị Kim T. (25 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh). Hiện anh N. đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy với vết bỏng 73% cơ thể, đang rất nguy kịch, riêng chị T. bị bỏng 17% và đang được điều trị tại Bệnh viện huyện Bình Chánh.

Điều tra bước đầu của Công an huyện Bình Chánh cho biết, vợ chồng anh N. – chị T. thuê phòng trọ sinh sống tại xã Hưng Long, huyện Bình Chánh hơn 1 năm nay. Trong quá trình sống chung, 2 người thường xuyên phát sinh mâu thuẫn, cự cãi gay gắt vì anh N. nghi vợ ngoại tình.

Anh N. đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy
Anh N. đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Cũng theo thông tin từ công an, khoảng 20h đêm 27/11, vợ chồng anh N. tiếp tục cự cãi lớn tiếng với nhau, sau cuộc cãi vã, anh N. bỏ đi ra ngoài. Đến rạng sáng 28/11, anh N. trở về phòng thì xảy ra vụ cháy.

Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, 2 vợ chồng anh N. bị cháy như đuốc trong phòng trọ và kêu la cầu cứu.

Nghe tiếng truy hô, hàng xóm xung quanh đã chạy đến ứng cứu, dập lửa, đưa 2 vợ chồng anh N. vào Bệnh viện huyện Bình Chánh cấp cứu. Do vết bỏng khá nặng nên Bệnh viện huyện Bình Chánh đã chuyển anh N. lên Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM để tiếp tục điều trị.

Ngay khi nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. Công an nghi vấn vụ cháy có thể do anh N. đổ xăng đốt.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Thảo Trần

Đôi nam nữ bốc cháy như đuốc trong phòng trọ - 2