1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đoạt mạng con nợ, nam thanh niên lãnh án tử hình

(Dân trí) - Đến nhà đồng nghiệp đòi nợ không được, Quốc và con nợ xảy ra xung đột. Trong lúc ẩu đả, Quốc đâm chết đồng nghiệp.

Ngày 29/11, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Đông Quốc (sinh năm 1987, quê tỉnh Đồng Nai) tử hình về tội giết người.

 Bị cáo Quốc lãnh án tử hình.
Bị cáo Quốc lãnh án tử hình.
Gia đình nạn nhân mang theo di ảnh tới phiên tòa.
Gia đình nạn nhân mang theo di ảnh tới phiên tòa.

Theo cáo trạng, Quốc và anh Sang cùng là nhân viên tại một quán ăn ở quận 1, TPHCM. Tháng 3/2016, Quốc cho Sang mượn 15 triệu đồng. Hết thời hạn vay, Quốc yêu cầu đồng nghiệp trả nợ nhưng anh Sang không thực hiện.

Đến ngày 10/5/2016, Quốc gặp Sang để đòi nợ nhưng Sang không trả nên dẫn đến đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Sang lấy một con dao làm hung khí. Sau đó, Quốc đoạt con dao từ tay Sang rồi đâm nạn nhân 14 nhát liền. Sang bỏ chạy đến đầu hẻm thì gục ngã. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng Sang đã tử vong.

Tại tòa, Quốc khai rằng chỉ muốn đến gặp anh Sang để nói chuyện chứ không có ý định giết chết anh này, bởi bị cáo không mang theo hung khí gì hết. Lúc không đòi được nợ bực tức nên đánh bị hại. Đồng thời, bị cáo, xin lỗi gia đình bị hại, thành khẩn xin HĐXX khoan hồng để sớm làm lại cuộc đời.

Trong phần luận tội, đại diện Viện KSND TPHCM nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, tuy nhiên bị cáo thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt đã khắc phục một phần hậu quả. Từ đó, đề nghị HĐXX mức án 18-20 năm tù đối với bị cáo Quốc.

Sauk hi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của Trần Đông Quốc là đặc biệt nghiêm trọng, giết người có tính chất côn đồ đã cướp đi mạng sống của anh Sang, cần loại bỏ bị cáo khỏi xã hội vĩnh viễn. Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Quốc án tử hình.

Xuân Duy