1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đàn anh bảo “làm đi”, nam thanh niên vung dao đâm chết người

(Dân trí) - Mâu thuẫn trong khi tính tiền hát tại quán bar, bị Hùng đạp vào ngực nhưng Dương vẫn chờ lệnh của Trung. Trung nói “làm đi, có gì anh lo”, Dương liền rút dao đâm khiến Hùng tử vong sau đó.

Nghi can Chu Đình Dương tại cơ quan điều tra.
Nghi can Chu Đình Dương tại cơ quan điều tra.

Chiều ngày 21/3, Đại tá Hồ Minh Thắng – Trưởng Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã bàn giao Chu Đình Dương (SN 1993, trú tại phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Chu Đình Dương được xác định là người cầm dao đâm vào bụng anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1985) tại một quán bar trên địa bàn khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an thị xã Cửa Lò, khoảng 23h ngày 17/3, trong khi tính tiền tại quán bar G., Chu Đình Dương và Lê Hồng Trung (SN 1984, trú tại phường Nghi Tân) có thắc mắc chuyện tiền nong và cự cãi với nhân viên quán bar. Anh Nguyễn Văn Hùng (cũng là khách tới quán bar chơi) dùng chân đạp vào ngực Dương nhưng Dương không phản ứng lại mà chờ “lệnh” của Trung.

Trung bảo “mần đi (làm đi – PV), có gì anh lo”. Dương rút ra 1 con dao bấm, đâm vào bụng anh Hùng.

Sau khi gây án, Dương và Trung rời khỏi hiện trường. Anh Hùng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an thị xã Cửa Lò có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy sinh cung của người bị hại và tổ chức xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

Khoảng 2h ngày 18/3, nạn nhân Nguyễn Văn Hùng tử vong tại bệnh viện. Đến 3h sáng cùng ngày, Công an thị xã đã truy bắt thành công Chu Đình Dương khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà người thân.

Hoàng Lam