1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Phước:

Đâm chết bạn nhậu vì lời thách thức

(Dân trí) - Cãi nhau trong lúc ăn nhậu, Lợi thách Phúc đánh nhau. Dù được mọi người can ngăn nhưng trong lòng Phúc vẫn bực tức. Khi đi vệ sinh, Phúc lấy con dao nhỏ giấu vào người rồi quay lại bàn nhậu đâm chết Lợi.

Ngày 9/3, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Điểu Phúc (sinh năm 1996, ngụ xã ấp Sóc Ruộng, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) về tội giết người.

Bị cáo trước vành móng ngựa
Bị cáo trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bình Phước, khoảng 16h ngày 6/12/2016, tại nhà anh Trần Báo (ở ấp 8, xã Minh Hưng, Chơn Thành) có tổ chức ăn nhậu, trong đó có Điểu Phúc và anh Hoàng Văn Lợi (SN 1994). Trong lúc uống rượu, giữa Phúc và anh Lợi xảy ra mâu thuẫn và thách thức đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn không có chuyện xảy ra. Một lát sau, Điểu Phúc đi vệ sinh phía sau nhà anh Bá. Trong lúc đi vệ sinh thì Phúc thấy trên kệ chén có một con dao nhỏ liền cầm lấy dao giấu vào trong người rồi đi vào tiếp tục nhậu.

Vẫn cảm thấy bị sỉ nhục và bực tức bị Lợi chửi, thách thức đánh nhau nên Phúc liền lấy dao thủ sẵn trong người đâm 3 nhát liên tiếp vào người anh Lợi (có một nhát trúng ngực gây thủng tim), khiến anh Lợi tử vong ngay sau đó. Hôm sau, Điểu Phúc bị công an bắt và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Điểu Phúc mức án tù chung thân về tội giết người.

Phan Lâm