1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đâm chết anh trai vì bị trách “không chịu làm ăn”

(Dân trí) - Trong lúc nhậu, Tâm nhắc nhở Linh ở nhà không chịu đi làm dẫn đến hai bên cự cãi. Tức giận, Linh dùng dao đâm trúng ngực anh Tâm.

Ngày 5/8, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoài Linh (sinh năm 1997 tại Tiền Giang) 18 năm tù về tội “giết người”. Nạn nhân trong vụ án này là anh trai của Linh.

Bị cáo Linh tại tòa
Bị cáo Linh tại tòa

Theo cáo trạng, ngày 21/12/2015, Nguyễn Hoài Linh từ Tiền Giang lên thăm và ở lại nhà của chị ruột Nguyễn Ngọc Mai tại huyện Bình Chánh, TPHCM.

Khoảng 10h ngày 27/12/2015, tại bên hông nhà chị Mai, Linh ngồi uống bia với người thân gồm Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thành Công, Nguyễn Tấn Đạt. Đến khoảng 12h cùng ngày, Đạt lấy xe gắn máy đi công việc. Lúc này, anh Nguyễn Thanh Tâm (anh ruột Linh) đi làm về cùng vào ngồi uống bia.

Trong lúc nhậu, anh Tâm trách Linh “ở nhà không chịu đi làm” dẫn đến việc hai anh em cự cãi. Tức giận, Linh cầm con dao gọt trái cây đâm trúng ngực anh Tâm.

Tâm được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trước khi nhập viện. Sau khi gây án, Linh bỏ trốn tới ngày 28/12/2015 thì ra đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tại phiên tòa hôm nay, bà Nguyễn Thị Tám đại diện cho phía bị hại (cũng là mẹ bị cáo), không yêu cầu bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần và mai táng phí, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Xuân Duy