1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Bình

Con rể mang mìn đến nhà bố vợ cũ kích nổ, 3 người thương vong

Do mâu thuẫn cá nhân từ trước nên Thoải đã mang mìn đến nhà bố vợ cũ của mình kích nổ làm Thoải tử vong và 2 người khác bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ mìn khiến 3 người thương vong tại huyện Quỳnh Phụ.

Cụ thể, vào khoảng 11h12’ ngày 21/06, tại gia đình ông Nguyễn Xuân Chiếu (SN 1936), trú tại thôn Thượng, xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, do mâu thuẫn cá nhân từ trước, nên Vũ Văn Thoải (SN 1968), trú tại tổ 8, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ mang theo thuốc nổ đến nhà ông Chiếu kích nổ.


Hiện trường vụ nổ khiến 3 người thương vong

Hiện trường vụ nổ khiến 3 người thương vong

Hậu quả Vũ Văn Thoải chết tại chỗ, anh Nguyễn Xuân Thư (SN 1975) và anh Nguyễn Xuân Thái (SN 1985) bị thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã xuống hiện trường chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp Công an huyện Quỳnh Phụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc

Người dân địa phương cho biết, ông Vũ Văn Thoải từng là con rể cụ Nguyễn Xuân Chiếu. Cách đây 10 năm vợ chồng ông Thoải đã ly hôn, sau đó vợ ông Thoải đã đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ cũ của ông Thoải đã xây dựng gia đình khác.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Văn