1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát
  3. Xét xử đại án Việt Á

Hòa Bình:

Chủ tịch Quỹ tín dụng lập khống hồ sơ vay vốn, "nẫng" hơn 7 tỷ đồng

(Dân trí) - Lợi dụng chức vụ là Giám đốc điều hành và Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân xã, Hoàng Công Tám đã lập khống hàng loạt hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng sử dụng chi tiêu vào mục đích cá nhân.

TAND Tối cao vừa mở phiên toà hình sự xét xử phúc thẩm (tại TAND tỉnh Hòa Bình) vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với Hoàng Công Tám (SN 1971, trú xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình), nguyên là Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân xã Hòa Sơn huyện Lương Sơn.

Theo bản án sơ thẩm, Hoàng Công Tám làm Chủ tịch HĐQT và Giám đốc điều hành Quỹ tín dụng nhân dân xã Hòa Sơn. Thời gtian từ năm 2009 đến 2012, Tám được giao quản lý điều hành 15,3 tỷ đồng do 769 thành viên đóng góp và nhân dân gửi.

Đối tượng Hoàng Công Tám (ảnh: Mạnh Hùng)
Đối tượng Hoàng Công Tám (ảnh: Mạnh Hùng)

Lạm dụng chức vụ quyền hạn được giao, Tám đã tạo ra những thông tin gian dối đối với Ban tín dụng Quỹ. Tám tự ý lấy tên 39 hộ dân là thành viên của Quỹ tín dụng, lập khống 68 hồ sơ vay vốn. Trong đó, năm 2009 lập khống 1 hồ sơ, năm 2010 lập khống 10 hồ sơ, năm 2011 lập khống 26 hồ sơ và năm 2012 lập khống 27 hồ sơ với tổng số tiền là 12.715 triệu đồng.

Sau đó, Tám chỉ đạo kế toán và thủ quỹ viết khống 41 phiếu thu với tổng số tiền là 5.655 triệu đồng để tất toán khống cho 35 hồ sơ vay và 275 phiếu thu với tổng số tiền 1.063,255 triệu đồng thanh toán khống tiền lãi. Số tiền còn lại là 7.060 triệu đồng Hoàng Công Tám đã chiếm đoạt, sử dụng và chi tiêu hết vào mục đích cá nhân.

Với tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đạt tài sản” hơn 7 tỷ đồng, Hoàng Công Tám đã bị TAND tỉnh Hòa Bình xử phạt 20 năm tù. Tám đã kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng mức án quá nặng.

Tại phiên toàn phúc thẩm, Hoàng Công Tám xin rút toàn bộ bản kháng cáo, chấp nhận hình phạt 20 năm tù.

T.B