1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chủ nhà đâm chết thợ hồ vì… xây không đúng ý mình

(Dân trí) - Phát hiện anh H. xây nhà mình không đúng theo thiết kế nên giữa Trần Đại Nghĩa và anh thợ hồ xảy ra xô xát. Nghĩa dùng con dao nhọn đâm một nhát vào ngực trái khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Bị cáo Trần Đại Nghĩa tại phiên tòa
Bị cáo Trần Đại Nghĩa tại phiên tòa

Ngày 17/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Trần Đại Nghĩa (SN 1968, trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 14h, ngày 21/2/2016, Trần Đại Nghĩa kiểm tra công trình xây nhà ở của mình. Phát hiện ông Trương Công H. (thợ hồ, SN 1959) làm không đúng với thiết kế nên giữa Nghĩa và ông H. có xảy ra lớn tiếng, xô xát. Nghĩa dùng dao đâm một nhát vào ngực trái của ông H. khiến ông này gục xuống.

Sau khi gây án, Nghĩa cất hung khí và cùng những người có mặt ở đó đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương xuyên thủng phổi trái và cung động mạch chủ gây mất máu nên ông H. tử vong sau đó.

Biết ông H. chết, Trần Đại Nghĩa đã đến CQĐT đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, Trần Đại Nghĩa khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo đã tác động người nhà bồi thường cho phía bị hại 150 triệu đồng.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Đại Nghĩa 13 năm tù, bồi thường cho phía bị 201 triệu đồng (trừ 150 triệu đồng bồi thường trước đó, còn 51 triệu) tiền tổn thất tinh thần, mai táng phí....

Hoàng Lam