1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bỏ 250 triệu xin vào lái xe cho công an, nam thanh niên bị ăn "quả lừa"

(Dân trí) - Nghe lời quảng cáo trên mạng, anh H. gặp Dinh và được hứa sẽ xin vào lái xe cho công an với giá 250 triệu đồng. Sau khi đưa đủ tiền cho Dinh nhưng mãi không thấy gọi đi làm, anh H. mới biết mình bị lừa.

Phiên xét xử Nguyễn Văn Dinh phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Sáng ngày 21/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Văn Dinh (SN 1985, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Theo cáo trạng, không có công việc ổn định, Dinh nghĩ cách lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác để lấy tiền tiêu xài. Dinh lập tài khoản “vieclamnghean123”, đăng tải nội dung cần tuyển dụng lao động. Dinh sử dụng tài khoản trên đăng tải vị trí việc làm cần tuyển dụng lên một diễn đàn có hàng chục nghìn thành viên ở Nghệ An, Hà Tĩnh kèm theo số điện thoại của mình để người có nhu cầu tìm việc liên hệ.

Nguyễn Văn Dinh tại phiên tòa
Nguyễn Văn Dinh tại phiên tòa

Mỗi lần, Dinh thường đăng 1 nội dung tuyển dụng công việc khác nhau. Khi các nạn nhân liên lạc, đặt vấn đề, Nguyễn Văn Dinh thường hẹn gặp trực tiếp, “nổ” mình có nhiều mối quan hệ quen biết, có thể xin việc cho các nạn nhân vào các vị trí đã đăng tải trước đó. Tùy theo vị trí công việc, Dinh thường thu của các nạn nhân từ 50 triệu đến gần 400 triệu đồng.

Tháng 4/2015, Dinh mua được một bộ hồ sơ tuyển sinh vào ngành công an, Dinh đưa hình ảnh bộ hồ sơ này lên mạng kèm theo thông báo “cần tuyển lái xe nhà nước”. Đọc được thông tin tuyển dụng trên, anh H. (trú ở Thanh Chương, Nghệ An) gọi điện cho Dinh đặt vấn đề. Dinh cho biết, có quen biết với lãnh đạo công an tỉnh, có thể xin cho anh H. vào lái xe trong Công an tỉnh với giá 250 triệu đồng, đặt cọc trước 100 triệu để “liên hệ với lãnh đạo lo công việc”. Sau khi đưa đủ cho Dinh 250 triệu nhưng vẫn không được đi làm, đòi tiền Dinh không trả lại, anh H. mới biết mình bị lừa và trình báo công an.

Mặc dù đang trong “tầm ngắm” của công an nhưng Dinh vẫn tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Lần này, để tránh bị lộ, Dinh không tự đăng thông tin tuyển dụng mà trực tiếp gặp một người dân ở Hà Tĩnh, đặt vấn đề “có thể xin được người đi xuất khẩu lao động ở Mỹ” với giá 1.700 USD (tương đương 370 triệu đồng) để chiếm đoạt tài sản. Sau khi nhận được 150 triệu tiền “đặt cọc” từ nạn nhân, Dinh bỏ trốn.

Đến ngày 10/8/2016, Nguyễn Văn Dinh đến Công an huyện Nghi Lộc đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 4/2014 – tháng 12/2015, Nguyễn Văn Dinh đã thực hiện 6 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của các nạn nhân 845 triệu đồng.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Dinh 11 năm tù, buộc phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các nạn nhân.

Hoàng Lam