1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nam:

Bắt tên “đạo chích” là nỗi khiếp sợ của sinh viên, công nhân

(Dân trí) - Lợi dụng lúc sinh viên đi học, công nhân đi làm, không ai trông coi, Thuận đến các xóm trọ, dùng kìm cộng lực cắt khóa, đột nhập vào để trộm cắp tài sản. Theo đó, chỉ từ đầu tháng 3 đến nay, Thuận đã thực hiện trót lọt 10 vụ trộm cắp tài sản.

Chiều ngày 13/4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Phủ Lý cho biết, đã bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Thuận (SN 1988), trú ở thôn Đông Đất, xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Thuận là đối tượng đã gây ra 10 vụ cắp tài sản ở các xóm trọ trên địa bàn thành phố Phủ Lý.

Đối tượng Thuận tại cơ quan Công an (ảnh: Công an Hà Nam)
Đối tượng Thuận tại cơ quan Công an (ảnh: Công an Hà Nam)

Vào khoảng đầu tháng 3/2017, Công an thành phố Phủ Lý liên tục nhận được phản ánh từ xóm trọ của sinh viên, công nhân trên địa bàn các phường Minh Khai - Lê Hồng Phong - Phù Vân, thành phố Phủ Lý bị kẻ gian đột nhập lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Sau gần 1 tháng điều tra, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Phủ Lý đã bắt được Nguyễn Đức Thuận khi y đang lẩn trốn tại phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý. Tại nơi Thuận lẩn trốn, cơ quan Công an thu giữ được 1 xe máy, 2 máy tính xách tay, 5 điện thoại di động, 1 kìm cộng lực, búa, kìm và nhiều vật chứng có liên quan.

Tang vật vụ án thu giữ tại nơi Thuận lẩn trốn (ảnh: Công an Hà Nam)
Tang vật vụ án thu giữ tại nơi Thuận lẩn trốn (ảnh: Công an Hà Nam)

Tại cơ quan Công an Thuận khai nhận, lợi dụng khoảng thời gian sinh viên đi học và công nhân đi làm, không ai trông coi, y đến các khu xóm trọ, dùng kìm cộng lực cắt khóa, đột nhập vào để trộm cắp tài sản và từ đầu tháng 3 đến nay, Thuận đã thực hiện trót lọt 10 vụ trộm cắp tài sản, số tài sản trộm cắp được, Thuận mang đi bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện cơ quan Công an đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án.

Đức Văn