1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hòa Bình:

Bắt nhóm chuyên cho vay nặng lãi, siết nợ kiểu xã hội đen

(Dân trí) - Nhóm đối tượng bị bắt sau khi công an làm rõ việc bọn chúng đã cho một người đàn ông vay 6 triệu đồng, bắt cóc “con nợ” đòi tiền chuộc rồi ép viết giấy nợ lên tới 27 triệu đồng.

Theo hồ sơ điều tra của cơ quan Công an, ngày 16/1, ông Bùi Văn Bức (72 tuổi) đến Công an huyện Tân Lạc trình báo, con ông là Bùi Thanh Sân (52 tuổi, trú xã Lỗ Sơn) bị một nhóm đối tượng lạ mặt đến cưỡng ép, đưa lên xe taxi sau đó mất tích nhiều ngày.

Vào cuộc điều tra, cơ quan Công an đã lần ra manh mối, ông Sân bị giam giữ tại một quán cầm đồ ở chợ Vó, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn. Công an đã giải cứu ông Sân thành công, sau đó ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng tổ chức bắt cóc gồm: Nguyễn Thế Hưởng (24 tuổi), Đinh Văn Hùng (39 tuổi), Trần Anh Hiệp (34 tuổi) cùng trú thành phố Hòa Bình và Nguyễn Đức Anh (21 tuổi) ở Hà Nội.

Các đối tượng cho vay nặng lãi, siết nợ kiểu xã hội đen bị Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ.
Các đối tượng cho vay nặng lãi, siết nợ kiểu xã hội đen bị Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ.

Mở rộng điều tra, tổ chuyên án làm rõ thêm một nhóm đối tượng khác đứng sau chủ mưu vụ việc gồm: Phan Hồng Quân, Lại Quốc Việt (tức Việt Cổn) trú thành phố Hòa Bình; Trịnh Việt Tâm (37 tuổi, huyện Lạc Sơn). Trong đó, Việt là đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, được tha tù năm 2012.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai đã cho ông Bùi Thanh Sân vay 6 triệu đồng, do ông Sân chậm trả nên các đối tượng đã đưa ông này về quán cầm đồ yêu cầu phải trả nợ. Tại đây, Hưởng và Hiệp đã dùng vũ lực đánh ông Sân nhằm uy hiếp tinh thần và yêu cầu đưa ví tiền rồi chiếm đoạt số tiền 800 nghìn đồng.

Các đối tượng sau đó giam giữ ông Sâm, yêu cầu gia đình đến trả tiền mới cho về. Ông Sân còn bị ép viết giấy vay tiền với giá trị lên đến 27 triệu đồng. Khám xét tại quán cầm đồ, Công an đã thu quyển sổ thể hiện nội dung ép ông Sân viết giấy vay nợ và tự nguyện ở lại lao động để trả nợ, 1 ống tuýp nước, 1 con dao dài 70cm dạng thanh kiếm, thu 1 xe môtô, 1 xe taxi là phương tiện chở ông Sân đi.

Sau khi triệt phá thành công vụ án, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen Công an tỉnh Hòa Bình.

Thái Bá