1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn

Anh ruột bị em trai đâm chết vì đòi uống rượu

(Dân trí) - Khi đã ngà ngà say, anh Ngô Văn Mì đến nhà em trai đòi lấy rượu uống tiếp. Người em trai khuyên can anh về nhà ngủ nhưng không được. Lời qua tiếng lại, hai anh em cãi chửi nhau. Người em không kiềm chế được tức giận đã cầm dao đâm một nhát trúng ngực anh tử vong.

Đối tượng Ngô Văn Đối tại cơ quan điều tra
Đối tượng Ngô Văn Đối tại cơ quan điều tra

Ngày 10/8/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã hoàn tất thủ tục khởi tố đối tượng Ngô Văn Đối (SN 1974 trú tại thôn Suối Mạ A, xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng) về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 7/8/2016, khi Ngô Văn Đối đang ngồi uống nước tại nhà thì anh ruột là Ngô Văn Mì (SN 1972, cùng sống trong thôn) đến chơi và đòi Đối đi lấy rượu về uống. Thấy anh trai đã say nên Đối khuyên can anh về nhà ngủ nhưng không được.

Lời qua tiếng lại, 2 anh em cãi chửi nhau. Ngô Văn Đối không kiềm chế được tức giận đã cầm dao gọt hoa quả để dưới gầm bàn nước đâm một nhát trúng ngực khiến Ngô Văn Mì tử vong. Sau đó Đối đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bá Đoàn