Thái Lan bắt lô xe ăn cắp chuẩn bị được đưa sang các nước ASEAN

(Dân trí) - Theo nguồn tin từ Malaysia, các băng nhóm trộm cắp ô tô ở nước này đang chọn Thái Lan làm điểm trung chuyển xe ăn cắp để tiêu thụ sang các nước khác trong khu vực Đông Nam Á, như Lào, Campuchia và Việt Nam.


Giám đốc Sở điều tra tội phạm cảnh sát Malaysia - ông Wan Ahmad Najmuddin Mohd (phải) và cố vấn cảnh sát hoàng gia Thái Lan - Tướng Witaya Prayongpan đang xem các xe ô tô vừa được bàn giao cho cảnh sát Malaysia. Ảnh: The Star/Asia News Network

Giám đốc Sở điều tra tội phạm cảnh sát Malaysia - ông Wan Ahmad Najmuddin Mohd (phải) và cố vấn cảnh sát hoàng gia Thái Lan - Tướng Witaya Prayongpan đang xem các xe ô tô vừa được bàn giao cho cảnh sát Malaysia. Ảnh: The Star/Asia News Network

Hơn 100 chiếc ô tô ở Malaysia đã bị cảnh sát Thái Lan phát hiện ở nước này kể từ năm 2015 đến nay, theo xác nhận của Giám đốc Sở điều tra tội phạm cảnh sát Malaysia - ông Wan Ahmad Najmuddin Mohd. Các xe trộm cắp này đã được bàn giao lại cho cơ quan chức năng Malaysia.

"Thái Lan là điểm trung chuyển của các băng nhóm trộm cắp ô tô Malaysia," ông Wan Ahmad Najmuddin trao đổi với các phóng viên sau khi tiếp nhận 20 chiếc xe trộm cắp, chủ yếu là xe sang, từ Cảnh sát hoàng gia Thái Lan tại Bangkok hôm 9/1 vừa qua.

Ông cho biết, lực lượng cảnh sát hai nước sẽ tăng cường hợp tác để triệt phá các băng nhóm trộm cắp ô tô hiện đang hoạt động ở cả hai nước.

Ông Wan Ahmad Najmuddin cũng cho biết cảnh sát đang nỗ lực truy tìm kẻ đứng đầu các băng nhóm này.

Trong khi đó, Cảnh sát hoàng gia Thái Lan, trong một thông báo phát ra sau lễ bàn giao xe nói trên, cho biết ô tô trộm cắp từ lâu đã là một vấn nạn và ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế của cả hai nước. Đây không chỉ là vấn đề xe cộ bị trộm, mà có thể còn liên quan đến nguồn tài chính cho các hoạt động tội phạm khác, như khủng bố.

Nhật Minh
Theo Bernama

Thái Lan bắt lô xe ăn cắp chuẩn bị được đưa sang các nước ASEAN - 2