Gần 10.000 tình nguyện viên dự Ngày hội Tình nguyện quốc gia 2016

(Dân trí) - Ngày 3/12, tại công viên Hòa Bình diễn ra Ngày hội Tình nguyện quốc gia “Trái tim tình nguyện 2016” với thông điệp “Thế giới ngợi ca và đồng hành cùng tình nguyện viên”.

Tình nguyện viên hiến máu tại Ngày hội Tình nguyện quốc gia
Tình nguyện viên hiến máu tại Ngày hội Tình nguyện quốc gia

Gần 10.000 tình nguyện viên tham dự Ngày hội Tình nguyện quốc gia năm 2016 do Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Chương trình Tình nguyện Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

Tại Ngày hội, những tình nguyện viên từ Việt Nam và nhiều quốc gia trên khắp thế giới đã cùng giao lưu, gặp gỡ, tham gia nhiều hoạt động bổ ích như ký cam kết thúc đẩy đạt được các mục tiêu phát triển bền vững; gây quỹ cho Chương trình tình nguyện mùa đông 2016 và Xuân tình nguyện 2017.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam tin tưởng: “Tôi tin rằng, phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, những tập thể, cá nhân được vinh danh ngày hôm nay nói riêng, cộng đồng tình nguyện nói chung sẽ đoàn kết, chung chí hướng xây dựng, truyền lửa cho phong trào tình nguyện, gặt hái nhiều thành tích to lớn hơn nữa”.

Phát động chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2016” và “Xuân tình nguyện 2017”
Phát động chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2016” và “Xuân tình nguyện 2017”

Ngày hội tình nguyện mang thông điệp “Thế giới ngợi ca - đồng hành cùng tình nguyện viên” có rất nhiều hoạt động hấp dẫn như: Hội trại “Sắc màu tình nguyện”; Hiến máu tình nguyện; Cuộc thi nấu ăn “Hương vị tình yêu”; nhạc hội Kết nối trái tim tình nguyện; trình diễn thời trang bảo vệ môi trường; các trò chơi tập thể…

Bên cạnh đó, hơn 200 đại diện thanh niên tình nguyện tiêu biểu trên các lĩnh vực đến từ các tổ chức, câu lạc bộ, đội, nhóm cũng đã tham gia tranh luận, đóng góp ý kiến tại Diễn đàn “Thanh niên và tình nguyện vì mục tiêu phát triển bền vững” (Young and Volunteerism for SDGs).

Cũng tại Ngày hội, Ban Tổ chức đã trao Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2016 cho 10 tập thể và 9 cá nhân tiêu biểu nhất. Đây cũng là dịp để các tổ chức thiện nguyện và tình nguyện viên chia sẻ những việc tử tế để lan tỏa và làm sáng lên các giá trị cao quý, từ đó thúc đẩy công tác tình nguyện trong cộng đồng thời gian tới. Ngày hội tình nguyện quốc gia dự kiến tiếp nhận 2.700 đơn vị máu.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen cho 10 tập thể được vinh danh tại Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2016
Đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen cho 10 tập thể được vinh danh tại Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2016

Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2016 được phát động từ tháng 8/2016, thu hút đông đảo các thành phần xã hội, lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia, với nhiều độ tuổi khác nhau. Năm nay có 127 hồ sơ đề cử và ứng cử tham gia Giải thưởng.

Trong đó, tình nguyện viên trẻ tuổi nhất sinh năm 1995 và tình nguyện viên lớn tuổi nhất sinh năm 1945. Tập thể đạt số lượng bình chọn cao nhất với 1.800 lượt bình chọn; cá nhân có số lượng bình chọn cao nhất với 11.000 lượt bình chọn.

Sau quá trình xét chọn, Ban tổ chức đã quyết định trao giải thưởng cho những đóng góp xuất sắc của 10 tập thể, 9 cá nhân tiêu biểu đại diện cho hàng triệu những tình nguyện viên của cả nước trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, các tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội.

Mai Châm