1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ tranh quyền, món quà 20 tỷ của sếp Dầu khí

Vụ đại án Hà Văn Thắm đang là điểm nóng của dư luận. Tại toà nhiều tình tiết liên quan tới các lãnh đạo doanh nghiệp được tiết lộ như Phó TGĐ PVN khai nhận 20 tỷ đồng hay cựu kế toán trưởng tập đoàn nhận bao tải tiền biếu 5 tỷ đồng,…

Mở túi quà ra thấy 500 triệu đồng

Một tuần sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam, ông Ninh Văn Quỳnh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) được dẫn giải đến phiên tòa Hà Văn Thắm và đồng phạm theo yêu cầu của HĐXX.

Sau lần đầu chối, ông Ninh Văn Quỳnh chính thức khai việc đã nhận tiền từ Nguyễn Xuân Sơn. “Giai đoạn 2009 đến 2010, tôi có một số lần nhận tiền từ Nguyễn Xuân Sơn, tôi không nhớ chính xác thời điểm, nhưng giữa 2009 anh Sơn lên phòng tôi mang theo một túi, thường đựng chai rượu, anh ấy để lên bàn tôi. Sau nói chuyện một lúc, anh Sơn về, tôi mở túi ra thấy trong đó có 500 triệu”, ông Quỳnh cho biết.

Ninh Văn Quỳnh khai thêm, Nguyễn Xuân Sơn đưa tiền kèm theo quà, lần là chai rượu, lần là chiếc áo sơ mi. Tổng cộng đã nhận từ Nguyễn Xuân Sơn khoảng 20 tỷ đồng.

Vợ chồng đại gia cà phê Trung Nguyên lại lôi nhau ra tòa

TAND Cấp cao tại TP HCM đã đưa vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bà Lê Hoàng Diệp Thảo (SN 1973, chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty cà phê hòa tan Trung Nguyên) và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (SN 1971; chồng cũ bà Thảo, nguyên chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tập đoàn cà phê Trung Nguyên) ra xét xử phúc thẩm.


Vợ chồng đại gia cà phê

Vợ chồng đại gia cà phê

Bà Diệp Thảo khởi kiện ông Nguyên Vũ vì ra các quyết định, nghị quyết và văn bản gây bất lợi, ảnh hưởng đến việc điều hành của bà trong công ty.

Mối quan hệ của hai vợ chồng đại gia này đã từng gây chú ý của dư luận. Đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ cũng từng nổi tiếng bởi cách sống lạ.

Hoàng Khải: Đừng bao giờ tin học làm giàu siêu tốc

Ông chủ của thương hiệu Phở Ông Khải cho rằng, các bạn trẻ đừng bao giờ tin vào những trò bịp bợm của những cái lớp học được gọi là "làm giàu siêu tốc" và những cuốn sách "làm giàu không khó" hoặc kinh doanh đa cấp mà mất tiền oan.

"Không có một cái gì có thể làm cho bạn giàu lên trong chốc lát ngoài việc các bạn phải trau dồi thêm kiến thức và chịu khó đi làm việc để có thêm những kinh nghiệm trong cuộc sống trước khi nắm bắt lấy nhưng cơ hội, hoặc tự mình tạo ra cơ hội cho chính mình, và hãy làm việc với những cơ hội ấy với 1 lòng đam mê, đầy nhiệt huyết thì cơ hội thành công đó nó sẽ đến gần hơn với bạn từng ngày, từng ngày và từng ngày cho đến khi tay của bạn chạm được vào thành công đó thì sự thành công đó nó mới là của bạn, của chính bạn. Thân chúc cho những bạn trẻ có những hành động thiết thực để vươn tới những thành công trong tương lai nhé", doanh nhân Khải Silk viết.


Đại gia Hoàng Khải

Đại gia Hoàng Khải

Ông gàn Vinaxuki tin ôtô của Vingroup thành công

“Ông gàn” thừa đam mê với ôtô “made in Vietnam” thẳng thắn chia sẻ nguyên nhân chưa thành công của chính mình. Theo ông Huyên, ông chẳng có gì sai lầm trong chiến lược xây dựng xe “made in Vietnam” và đã đạt được những thành công bước đầu khi sản xuất xe tải với tỉ lệ nội địa hoá lên tới 40% và thử nghiệm xe du lịch với tỉ lệ nội địa hoá 30%.

Không chỉ vậy, ông Huyên cho rằng, thời điểm để Vingroup gia nhập ngành công nghiệp ôtô Việt Nam cũng tốt hơn ông rất nhiều chính sách hỗ trợ của nhà nước ngày càng rõ ràng và có tác động mạnh mẽ giúp DN chứ không “tù mù như những năm 2008-2009”. Do đó, “tôi tin họ sẽ thắng lợi thôi và nên ủng hộ Việt Nam làm những việc như thế” ông Huyên khẳng định.

Sếp sa thải 80% công nhân vì robot

Ông Đào Hữu Huyền, Công ty Cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang chia sẻ, công nghệ mang đến nhiều lợi ích cho Đức Giang, nhưng lại đang gây khó cho các công nhân của ông Huyền và hàng trăm nghìn đồng nghiệp của họ tại Việt Nam.

“Cứ 1600 người thì 300 người bị mất việc, các phòng ban của công ty tôi giờ hoạt động tự động hết. Cứ thế này thì tôi lo ngại vài năm nữa gánh nặng an sinh xã hội tỉnh Lào Cai chắc sẽ tăng lên rất nhanh”, ông Huyền chia sẻ.

Thậm chí tốc độ mất việc còn khủng khiếp hơn đối với các công nhân của ông Huyền tại nhà máy tại Long Biên. Ông chia sẻ về dây chuyền bột giặt tuổi đời hơn 20 năm ở đây, vốn có 100 người nhưng khi máy móc vào thì sẽ chỉ cần có 10 - 15 người vận hành.

Chủ tịch REE: Việt Nam mới ở 'cách mạng 2.0'

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cơ điện lạnh REE cho rằng nền công nghiệp Việt Nam mới ở 2.0. Theo bà, Việt Nam mới xong quá trình điện khí hoá trong khi chưa nắm bắt được nhiều các cơ hội của 3.0, nên 4.0 không phải vấn đề mấu chốt cho phát triển của Việt Nam.

“Tôi nhớ giai đoạn 2007-2008, dòng vốn đổ về Việt Nam cực kỳ lớn nhưng chúng ta không dùng nó để xây dựng được cuộc cách mạng công nghiệp 3.0 thành công. 4.0 chưa thể ảnh hưởng đến công nghiệp ở những ngành như may mặc, da giày... Tôi thấy khó có động lực nào để làm một con robot chỉ để gia công chiếc giày, cái áo cả”, bà Thanh chia sẻ.

Trần Đình Long, Ngô Chí Dũng khuấy đảo giới tỷ phú Việt

Cổ phiếu HPG tăng phiên thứ 11 liên tiếp và lên mức giá (đã điều chỉnh) cao kỷ lục mọi thời đại mới: 36 ngàn đồng/cp. Ông Trần Đình Long lại ghi nhận một kỷ lục giàu có mới với túi tiền khoảng 600 triệu USD.

Ông Trần Đình Long hiện đang ở vị trí số 4 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất trên thị trường chứng khoán và có đang hướng tới giành lại vị trí số 3 từ bà Nguyễn Thị Phương Thảo (VietJet Air).

Cổ phiếu VPB của Ngân hàng VPBank nhà ông Ngô Chí Dũng ngược dòng vượt lên trên với một mức tăng giá khá mạnh. Ông Ngô Chí Dũng hiện có túi tiền gần 2,7 ngàn tỷ đồng, nếu tính cả những người liên quan, số cổ phiếu nhà ông Dũng trị giá khoảng 300 triệu USD. Ông Dũng đang hướng tới top 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán.


Đại gia Trần Đình Long

Đại gia Trần Đình Long

Hai cựu CEO người Việt rời doanh nghiệp

Hai cựu CEO người Việt chia tay Microsoft và Bosch vì nhận được lời mời công việc mới. Ông Huệ chính thức rời vị trí Tổng giám đốc Bosch Việt Nam sau 10 năm lãnh đạo để gia nhập Vingroup với tư cách là Phó tổng giám đốc ngành ôtô, giám sát dự án sản xuất ôtô VinFast.

Ông Vũ Minh Trí đã chính thức rời khỏi Microsoft theo nguyện vọng cá nhân vì nhận lời đề nghị công việc mới. Ông Trí đảm nhận vai trò CEO của Microsoft Việt Nam từ tháng 7/2012 đến tháng 8/2017.

Nhà Cường đôla mạnh tay thâu tóm

CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) của nhà ông Nguyễn Quốc Cường (Cường đôla) cũng vừa bỏ ra vài trăm tỷ đồng để mua công ty sông Mã (một DN hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp, và kinh doanh phát triển nhà) sau khi tái cấu trúc nợ bằng việc bán dự án Phước Kiển. Qua đó, QCG nắm giữ gần 99% vốn CTCP Giai Việt. CTCP Giai Việt cũng chính là đơn vị thực hiện dự án Giai Việt Residence.

QCG của nhà ông Nguyễn Quốc Cường gần đây cũng đã mua đứt dự án khu dân cư đẳng cấp 5 sao Sông Đà Riverside từ CTCP Ani (SIC).

Thiếu gia BĐS 8X, anh Hoa hậu Thu Thảo

Lê Đăng Khoa được biết là một trong những doanh nhân 8x thành đạt ở nhiều lĩnh vực, nổi bật nhất chính là điều hành khu du lịch sinh thái Làng du lịch Tre Việt. Ngoài ra anh còn quản lý nhiều công ty liên quan đến bất động sản như công ty chuyên về thi công cảnh quan, website tìm kiếm BĐS Zita

"Tôi vẫn trung thành theo mô hình truyền thống, đầu tư xây dựng những hình ảnh thuần Việt và hy vọng rằng sẽ đáp ứng được thị hiếu của du khách. Tôi nghĩ, chỉ cần một người khách đến hài lòng sẽ có người thứ hai. Đó chính là chiến lược đường dài", vị CEO trẻ tuổi cho biết.

Theo: Bảo Anh (t/h)

Vietnamnet

Vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ tranh quyền, món quà 20 tỷ của sếp Dầu khí - 4