1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Vấn đề kinh tế trong tuần:

Vé độc đắc 300 tỷ đồng "bặt vô âm tín"; ngân hàng tăng phí không đủ bù lỗ ATM

(Dân trí) - Tuần này có nhiều phát biểu đáng chú ý, như “nhiều lãnh đạo tỉnh có cả doanh nghiệp sân sau đặt trụ sở ngay tại nhà mình”; “chi phí duy trì ATM hiện cao hơn rất nhiều mức phí mà các ngân hàng đang thu”... Bên cạnh đó, thông tin vé trúng số hơn 300 tỷ đồng cũng khiến dư luận rất hiếu kỳ.

Tỉnh nghèo xin xây trung tâm hành chính mới hơn 692 tỷ đồng

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang cho biết, các cơ quan hành chính cũ tỉnh này đều được đầu tư từ năm 1990 - 1991 và nằm rải rác trên các phường Nguyễn Trãi, Minh Khai, Trần Phú (TP. Hà Giang) với tổng diện tích hơn 30 ha lại xen lẫn với các trường học, khu dân cư, bệnh viện, sử dụng đất đô thị lãng phí.

Trong khi đó, trải qua hơn 25 năm sử dụng, các công trình đã dần xuống cấp, cần nguồn vốn rất lớn để sửa chữa và cải tạo. Hơn nữa, do nằm cách xa nhau nên không tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp đến làm việc vừa sử dụng quỹ đất không hiệu quả.

Với lý do trên, tỉnh này xin Thủ tướng cho phép để tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư và khởi công dự án Hợp khối trụ sở các cơ quan hành chính tỉnh Hà Giang theo hình thức đầu tư hợp tác công tư, hợp đồng BTL và Chính phủ xem xét hỗ trợ tỉnh một phần kinh phí (trước đó theo Quyết định số 12 của Thủ tướng, các địa phương phải dừng chủ trương đầu tư xây dựng các Trung tâm hành chính mới để thẩm tra, đánh giá và rút kinh nghiệm).

12 đại dự án thua lỗ: Nợ tăng thêm 3.500 tỷ đồng, lỗ thêm 2.500 tỷ đồng

Tổng mức đầu tư ban đầu của 12 dự án là 43.673,63 tỷ đồng, sau đó được phê duyệt điều chỉnh tăng lên 63.610,96 tỷ đồng (tăng 45,65%). Trong tổng số vốn vay thì vốn vay các ngân hàng trong nước là 41.801,24 tỷ đồng.

Nhiều dự án bị âm vốn chủ trong quá trình tái cơ cấu
Nhiều dự án bị âm vốn chủ trong quá trình tái cơ cấu

Bộ Công Thương cho biết, sau hơn 1 năm triển khai xử lý, tình hình bước đầu cải thiện song các dự án, doanh nghiệp còn lại vẫn tiếp tục gặp khó khăn trong việc cân đối nguồn vốn để trả nợ và dự kiến sẽ tiếp tục phát sinh nợ quá hạn (gốc và lãi) đối với các khoản vay của Ngân hàng Phát triển, các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng.

Tính đến 31/12/2017, tổng số vốn chủ sở hữu của 12 dự án còn lại là -33,41 tỷ đồng (giảm 4.018,55 tỷ đồng so với cùng kỳ 2016); tổng tài sản của 12 nhà máy là 58.045,74 tỷ đồng (tăng 366,72 tỷ đồng so với cùng kỳ 2016).

Trong khi tổng nợ phải trả lên tới 58.504,20 tỷ đồng (tăng 3.440,82 tỷ đồng so với cùng kỳ 2016). Tổng số lỗ lũy kế của 10 dự án đang sản xuất hoặc đã dừng sản xuất là 18.678,71 tỷ đồng, tăng 2.552,69 tỷ đồng so với năm 2016.

“Nhiều lãnh đạo tỉnh có doanh nghiệp sân sau ngay trong nhà mình”

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho hay, có một số cán bộ đang biến quyền lực của nhà nước, thực chất là quyền lực của nhân dân, thành quyền lực cá nhân, lạm dụng để ban phát cho người này, người kia, trong khi trước những vấn đề mới của đất nước lại bảo thủ, trì trệ.

Bộ trưởng KH-ĐT nêu thực tế đang tồn tại luồng tư tưởng khi được giao một việc gì đó, nhưng điều đầu tiên mà không ít cán bộ nghĩ tới là “ta có được lợi gì trong đó, có kiếm chác được gì không, người nhà của mình, lợi ích nhóm thân quen của mình có lợi gì trong đó và làm thế nào để làm được việc đó". Ít ai nghĩ rằng việc này có nên ủng hộ hay không, có làm được hay không, muốn làm được thì phải làm thế nào.

“Thậm chí nhiều lãnh đạo tỉnh có cả doanh nghiệp sân sau đặt trụ sở ngay tại nhà mình, không nghĩ phát triển cho tỉnh mà chỉ nghĩ đi xin trung ương, được dự án nào thì nghĩ cách tạo lợi ích cá nhân hoặc lợi ích nhóm , ủng hộ tùy tiện nhà thầu này, nhà thầu kia...”, ông dẫn chứng và cho rằng điều này đang khiến cho người dân xem thường cán bộ, lãnh đạo.

Chủ tịch Hội thẻ Ngân hàng VN: Tăng phí vẫn không đủ bù lỗ ATM

Ông Đào Minh Tuấn - Chủ tịch Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam cho hay: Thông tư 35 ban hành năm 2012 cho phép các ngân hàng được thu phí ATM nội mạng kể từ ngày 1/3/2013.

Nhiều ngân hàng đồng loạt tăng phí ATM trong thời gian qua
Nhiều ngân hàng đồng loạt tăng phí ATM trong thời gian qua

Theo đó, mức phí áp dụng tối đa cho một giao dịch rút tiền nội mạng trong năm 2013 là 1.000 đồng, tiếp đó tăng dần lên 2.000 đồng vào năm 2013 và lên 3.000 đồng từ năm 2015 trở đi. Và thực tế, đến nay, mức trần thu phí ATM mới được một số ngân hàng áp dụng.

Còn việc một số ngân hàng gần đây đồng loạt tăng phí dịch vụ, ông Đào Minh Tuấn khẳng định, việc này đã được tính toán trong lộ trình từ 5-6 năm trước.

Vị này khẳng định, chi phí duy trì ATM hiện cao hơn rất nhiều mức phí mà các ngân hàng đang thu.

Kỹ sư Lê Văn Tạch: Nhiều xe không phù hợp với xăng E5, chạy tốt nhất khi dùng RON 95

Kỹ sư Lê Văn Tạch cho biết, ông cảm thấy ngạc nhiên trước đề xuất bỏ xăng khoáng RON 95 thời điểm này. Bởi thông thường bỏ đi phải có sự lựa chọn tốt hơn cho người dùng, tuy nhiên hiện tại thì xăng RON 95 đang được sử dụng tốt và phù hợp với nhiều loại xe thời điểm hiện tại.

Nhiều khách hàng khi đến gara của ông thời gian qua phàn nàn về chất lượng xăng E5 RON 92. “Họ than thở việc gặp phải tình trạng xe không khởi động được hoặc khi dừng đèn đỏ thì hay tự động tắt máy khi dùng loại xăng này”, kỹ sư Lê Văn Tạch nói.

Vị kỹ sư này cho biết, các hãng xe trước khi sản xuất chế tạo đều xác định dòng xe đó sẽ hoạt động tốt nhất với loại nhiên liệu nào và đưa ra khuyến cáo đối với người dùng sử dụng loại xăng đó.

“Giả sử nhà sản xuất thiết kế tính toán để phù hợp với RON 95 chẳng hạn thì dùng RON 95 vẫn là tốt nhất. Còn nếu tính toán chỉ cần dùng RON 92 thôi mà chúng ta đổ tới RON 95 thì rất lãng phí. Bởi xăng RON 95 có thêm phụ gia chống kích nổ nên giá cao hơn. Hoặc đối với nhiều dòng xe cũ thì cũng sẽ không phù hợp khi sử dụng xăng E5”, ông Tạch nói.

Vé trúng giải Vietlott 300 tỷ đồng đã tan...trong máy giặt hoặc ở một...sọt rác?

Thông tin từ Công ty Vietlott cho biết, tính đến cuối ngày 10/5, chủ nhân của giải độc đắc Jackpot 1 trị giá gần 304 tỷ đồng vẫn "bặt vô âm tín", chưa liên lạc với Công ty Vietlott hay đại lý bán vé để nhận giải.

“Chúng tôi rất mong có một tín hiệu nào đó nhưng đến nay vẫn chưa thấy bất cứ ai liên hệ, kể cả gọi điện thoại tới cho đến cuối ngày 10/5”, đại diện phía Vietlott cho biết.

Kỳ quay số mở thưởng 119 diễn ra tối 5/5 đã xác định bộ số trúng thưởng Jackpot 1 là 16-32-33-37-40-48 với giải thưởng trị giá hơn 303,8 tỷ đồng (chưa trừ thuế).

Trong những ngày qua, thông tin về người trúng giải Jackpot hơn 300 tỷ đồng trở thành đề tài nóng được dư luận quan tâm, bàn tán. Nhiều người thậm chí còn hài hước dự đoán về "số phận" tờ vé số như: Đã bị nghiền nát trong máy giặt hoặc đang yên vị tại bãi rác nào đó...

Trên thực tế, việc không bảo quản tốt vé xổ số đã mua hoặc có tình trạng khá phổ biến là có những người mua nhiều vé số tặng bạn bè, người quen, đồng nghiệp....nhân một sự kiện nào đó (sinh nhật, lễ tết, họp lớp...), nhưng người được tặng lại không chơi xổ số bao giờ, không quan tâm, được tặng vé nhưng bỏ đi đã dẫn đến câu chuyện vé số bị hư hỏng hoặc thất lạc.

Bích Diệp (tổng hợp)

Vé độc đắc 300 tỷ đồng "bặt vô âm tín"; ngân hàng tăng phí không đủ bù lỗ ATM - 3