1. Dòng sự kiện:
  2. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Kết quả kinh doanh

“Tán lộc” giải Jackpot 43 tỷ đồng: May mắn cũng cần sẻ chia!

Vui mừng, phấn khởi là tâm trạng chung của bà con phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội khi đến dự buỗi lễ trao tiền từ thiện của điểm bán hàng xổ số tự chọn Vietlott số 67 Hàm Tử Quan, thuộc Công ty CP Vì Con Người Việt diễn ra chiều ngày 25/3.

Đây là nơi phát hành chiếc vé số may mắn 07 12 24 43 44 45 đã mang về giải Jackpot trị giá 43 tỷ đồng trong kỳ quay thứ 103 ngày 17/3/2017 cho ông L.Q.T. Sau khi đến nhận thưởng và trích 200 triệu đồng cho chương trình “Cặp lá yêu thương”, chủ nhân giải Jackpot 43 tỷ đồng cũng đã tặng 15 triệu đồng cho điểm bán hàng số 67 Hàm Tử Quan cùng 5 triệu đồng cho người nhân viên trực tiếp bán hàng đã mang lại may mắn cho ông T.

Chia sẻ với phóng viên, ông Vũ Tuấn Dương, Giám đốc Công ty CP Vì Con Người Việt cho biết, đây là lần đầu tiên công ty có điểm bán hàng may mắn phát hành vé số trúng Jackpot. Cảm kích trước sự tri ân của khách hàng, tuy nhiên, phía công ty đã quyết định dành toàn bộ 15 triệu đồng mà ông T. gửi tặng để tặng lại cho bà con phường Phúc Tân sửa sang lại nhà văn hóa.

Ngoài ra, Công ty CP Vì Con Người Việt cũng trích thêm 5 triệu đồng để hỗ trợ một số hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phúc Tân, trong đó có người là bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Ông Vũ Tuấn Dương – Giám đốc Công ty CP Vì Con Người Việt và ông Nguyễn Tuấn Linh – PGĐ phụ trách chi nhánh Hải Phòng của Vietlott trao phần quà từ thiện cho bà con địa bàn dân cư số 7, P. Phúc Tân, Hoàn Kiếm, HN
Ông Vũ Tuấn Dương – Giám đốc Công ty CP Vì Con Người Việt và ông Nguyễn Tuấn Linh – PGĐ phụ trách chi nhánh Hải Phòng của Vietlott trao phần quà từ thiện cho bà con địa bàn dân cư số 7, P. Phúc Tân, Hoàn Kiếm, HN

“Có khách hàng trúng giải Jackpot, quả thực chúng tôi rất vui mừng. 43 tỷ đồng – đó thực sự là một cơ hội tốt để người trúng thưởng có thể đổi đời, nên chúng tôi mong mỏi góp phần sẻ chia may mắn đó tới những bà con trên địa bàn, để làm sao những “cơ hội để tốt hơn” (slogan của Vietlott – PV) sẽ lan tỏa tới nhiều người hơn nữa, nhất là những người có số phận chưa may mắn trong cuộc sống”, ông Dương cho hay.

Vị này cũng cho biết, ông hy vọng hành động nhỏ của công ty sẽ lan tỏa tới nhiều đại lý khác đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xổ số nói chung và xổ số điện toán Vietlott nói riêng.

Ngoài sự kiện mang tính chất dấu ấn hôm nay, đại lý này cũng đã thực hiện nhiều chương trình từ thiện khác trên phạm vi toàn quốc và có tính chất thường niên như mang áo ấm cho trẻ em vùng cao, gạo cứu đói cho đồng bào lũ lụt, các chương trình từ thiện nhân ngày 27/7, lễ tết v.v.

Không giấu được niềm vui, bà Đào Thị Loan, Trưởng ban công tác mặt trận của địa bàn dân cư số 7, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hồ hởi nói: “Tham dự buổi lễ hôm nay, chúng tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi. Thú thật, nhà văn hóa của chúng tôi bị xuống cấp nghiêm trọng, dột từ trên xuống dưới, mặc dù đã đề nghị sửa chữa nhưng chưa có kết quả. Nay được sự quan tâm của phía công ty, chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài sự cảm ơn rất chân thành!”.

Ông Vũ Tuấn Dương – Giám đốc Công ty CP Vì Con Người Việt tham gia trao thưởng giải Jackpot trị giá 43 tỷ đồng cho ông L.Q.T vào chiều 23/3.
Ông Vũ Tuấn Dương – Giám đốc Công ty CP Vì Con Người Việt tham gia trao thưởng giải Jackpot trị giá 43 tỷ đồng cho ông L.Q.T vào chiều 23/3.

Ra mắt sản phẩm đầu tiên Mega 6/45 vào tháng 7/2016, đến nay Vietlott đã triển khai kinh doanh tại 12 tỉnh, thành phố: Tp. HCM, Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh với 30 đại lý. Sắp tới, Vietlott triển khai kinh doanh tại một số tỉnh, thành phố khác và tiến tới kinh doanh trên phạm vi toàn quốc.

Vietlott là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Tài chính, do Bộ Tài chính nắm giữ 100% vốn. Ngân sách địa phương được hưởng 100% các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán của Vietlott và địa phương sẽ sử dụng nguồn thu này đầu tư cho lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế.

Cụ thể, với sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45, tỷ lệ trả thưởng chiếm 55% doanh thu bán vé, nguồn quỹ trả thưởng luôn được hạch toán và theo dõi riêng để sẵn sàng trả thưởng khi có khách hàng trúng thưởng. Ví dụ: 100 đồng doanh thu bán vé luôn dành 55 đồng trả thưởng, 20,9 đồng nộp thuế GTGT và TTĐB, 8 đồng hoa hồng đại lý, phần còn lại sau khi trừ chi phí, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%, trích lập các quỹ theo luật định, toàn bộ lợi nhuận còn lại nộp vào ngân sách địa phương.

Hà Phương