1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Phú Yên:

Sau Tết, giá hải sản ở mức cao, sức tiêu thụ vẫn lớn

(Dân trí) - Mùng 8 Tết, các chợ đã hoạt động trở lại và giá thực phẩm vẫn giữ mức ổn định so với ngày thường. Tuy nhiên, hiện mặt hàng thủy, hải sản vẫn giữ ở mức cao và sức tiêu thụ không hề giảm.

Sau Tết giá hải sản ở Phú Yên vẫn giữ mức cao

Ghi nhận sáng mùng 8 Tết tại gian hàng thủy sản chợ TP. Tuy Hòa, đây là nơi chuyên buôn bán sỉ lẻ mặt hàng thủy sản cho nhà hàng, quán ăn và cả người tiêu dùng ở TP. Tuy Hòa (Phú Yên). Mặc dù Tết đã qua nhưng lượng người mua các mặt hàng thủy hải sản không hề giảm so với trước Tết. Hiện tại giá cua, ghẹ, ốc… vẫn ở mức cao.


Sau Tết giá hải sản ở Phú Yên vẫn giữ mức cao

Sau Tết giá hải sản ở Phú Yên vẫn giữ mức cao

Ông Nguyễn Văn Quang, người tiêu dùng nói: "Bình thường mua 1 kg chíp chíp giá chỉ 40.000 đồng nhưng bữa nay lên tới 60.000 đồng. Có thể do lượng người mua đông nên giá tăng như vậy…"

Bình thường ghẹ xanh bán tại chợ chỉ ở mức 170.000 đồng/kg, nhưng trong ngày hôm nay, giá đến 300.000 đồng/kg. Còn những ngày trước đó, giá cao hơn nhiều. Hàu, sò huyết, ốc các loại cũng tăng từ 20-30% so với ngày thường.

Mặt hàng hàu, sò huyết, ốc các loại tăng từ 20-30% so với ngày thường.
Mặt hàng hàu, sò huyết, ốc các loại tăng từ 20-30% so với ngày thường.

Đến chợ để mua hải sản về cho gia đình dùng sau tết, chị Trần Thị Thuỳ chia sẻ: "Mặc dù giá ở đây có cao hơn khoảng 80% so với ngày thường nhưng vẫn còn có thể chấp nhận để mua về nhà ăn được, chứ ra quán thì giá cao hơn gấp 3 đến 4 lần. Và riêng bản thân tôi cũng thích mua về nhà ăn để mọi người vừa ăn vừa trò chuyện nó hay hơn, ra quán ồn ào rất khó chịu…".

Ghi nhận tại các quán ăn, mặt hàng thủy sản tại TP. Tuy Hòa giá niêm yết có loại cũng tăng gần gấp đôi. Riêng Ghẹ xanh giá gần 700.000 đồng/kg.

Giá ghẹ xanh tại chợ tăng hơn 80% so với ngày thường
Giá ghẹ xanh tại chợ tăng hơn 80% so với ngày thường

Lý giải sự tăng giá này, ông Bùi Ngọc Thanh, tiểu thương bán thủy sản Phú Yên cho rằng: Do trước Tết ghe vào ít mà nhà hàng lại thu mua để trữ hàng nên cung không đủ cầu giá tất nhiên sẽ tăng cao.

Trung Thi

Sau Tết, giá hải sản ở mức cao, sức tiêu thụ vẫn lớn - 4