1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Quảng Nam dừng một dự án du lịch tâm linh nghìn tỉ ở hồ Phú Ninh

(Dân trí) - Dự án du lịch nghìn tỉ này đã khởi công vào tháng 5/2016 ở khu vực rừng phòng hộ hồ Phú Ninh nhưng do chủ đầu tư không có vốn nên phải dừng lại.

Ngày 28/8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa có báo cáo gởi Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện dự án khu du lịch tâm linh Thiền viện Trúc Lâm Quảng Nam nằm trong khu vực rừng phòng hộ Phú Ninh (huyện Phú Ninh, Quảng Nam).

Khu vực hồ Phú Ninh đã được quy hoạch thành du lịch sinh thái. Sau khi Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam “bỏ chạy”, hiện tỉnh đang kêu gọi đầu tư vào khu vực này
Khu vực hồ Phú Ninh đã được quy hoạch thành du lịch sinh thái. Sau khi Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam “bỏ chạy”, hiện tỉnh đang kêu gọi đầu tư vào khu vực này

Dự án do Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam làm chủ đầu tư được khởi công tháng 5/2016 trên diện tích 200ha với tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng. Giai đoạn đầu, dự án sẽ đầu tư trên diện tích 67ha với tổng vốn 500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 12 tháng thi công.

Theo báo cáo do ông Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam ký, trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư gặp một số khó khăn vướng mắc về thủ tục pháp lý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác bảo vệ môi trường, nguồn vốn thực hiện... trong đó khó khăn lớn nhất là không đảm bảo năng lực tài chính… Do đó, chủ đầu tư báo cáo UBND tỉnh không tiếp tục triển khai, dừng thực hiện dự án.

“Với lợi thế vị trí địa lý, cảnh quan hệ sinh thái, hồ Phú Ninh đã được công nhận là di tích danh thắng Quốc gia; tỉnh và địa phương đã xây dựng quy hoạch phát triển du lịch sinh thái khu vực hồ Phú Ninh”, báo cáo của UBND tỉnh cho hay.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng cho rằng, việc xây dựng khu du lịch tâm linh này sẽ góp phần thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế, làm phong phú đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Do đó, sau khi Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam dừng dự án, hiện tỉnh đang tích cực xúc tiến kêu gọi và tạo điều kiện cho nhà đầu tư khác nghiên cứu, hợp tác, đầu tư phát triển du lịch tại đây.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng đã có kế hoạch mời đại diện Thiền phái Trúc lâm Yên Tử vào Quảng Nam để trao đổi, gợi ý đầu tư xây dựng Thiền viện Trúc Lâm tại khu vực hồ Phú Ninh, phù hợp với định hướng phát triển du lịch của tỉnh.

Công Bính