1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Một dự án treo bị buộc phải bồi thường gần 3.000 tỷ đồng cho dân

Sau gần 24 năm sống trên dự án treo, gần 700 hộ dân ở khu E của khu Đô thị Nam Sài Gòn sắp được bồi thường với số tiền lên đến gần 3.000 tỷ đồng.


Dự án kéo dài nhiều năm làm cho nhiều đoạn đường xuống cấp

Dự án kéo dài nhiều năm làm cho nhiều đoạn đường xuống cấp

Mới đây, UBND huyện Bình Chánh, TP.HCM vừa yêu cầu UBND xã An Phú Tây cùng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng, Mặt trận Tổ quốc xã ghi nhận ý kiến những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án treo ở khu Đô thị Nam Sài Gòn. Sau đó, các bên sẽ bàn bạc về phương án bồi thường, hỗ trợ trường hợp các hộ dân bị ảnh hưởng.

Đơn vị chủ đầu tư của khu E khu Đô thị Nam Sài Gòn là Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận. Diện tích đã được bồi thường khoảng 21,6ha, còn lại gần 60ha. Số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án khoảng 686 trường hợp, chi phí bồi thường gần 3.000 tỷ đồng.

Trong đó, đất giáp quốc lộ 1A nhận mức bồi thường khoảng 16 triệu đồng/m2, đất phi nông nghiệp được bồi thường cao nhất là 9,1 triệu đồng/m2, diện tích đền bù nhiều nhất là đất nông nghiệp, hơn 50ha, đất trồng cây lâu năm đền bù cao nhất là 2 triệu đồng/m2, đất trồng cây hàng năm được đền bù 1 triệu đồng/m2.

Theo thống kê, khu E của khu Đô thị Nam Sài Gòn có diện tích 81 ha, được quy hoạch từ năm 1992.

Theo: Kỳ Phương

Dân Việt