1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Hưng Yên dự thu khoảng 900 tỷ đồng từ vụ nhãn 2017

(Dân trí) - Năm 2017, sản lượng nhãn lồng Hưng Yên dự kiến đạt khoảng 32.000 tấn ước đạt 900 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại sản lượng đã thu hoạch khoảng 30 - 35 % sản lượng.

Tuần lễ Nhãn lồng Hưng Yên 2017 tại Hà Nội được Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên tổ chức tại siêu thị BigC (Hà Nội), 35 tấn nhãn lồng sẽ được bán với mức giá ưu đãi.

Phát biểu tại Tuần lễ Nhãn lồng Hưng Yên 2017, ông Nguyễn Minh Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết: “35 tấn nhãn lần này mang ra Hà Nội với mục đích quảng bá thương hiệu nhãn lồng VietGap, nhãn cổ Hương Chi, nhãn đường phèn,... tới người dân Hà Nội”.

Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên
Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

“Hiện nay giá thu mua tại vườn của nhãn lồng Hưng Yên đã vào khoảng từ 35.000 – 40.000 đồng/kg. Nhưng vì đang trong tuần lễ nhãn Hưng Yên 2017 nên các sản phẩm được bán với giá chỉ 42.000 đồng/kg, rẻ hơn so với giá thực tế hiện nay là khoảng 60.000 – 70.000 đồng/kg”, ông Quang cho biết thêm.

Ngoài ra, ông Quang còn khẳng định: “Hiện nay, trên thị trường đang có rất nhiều sản phẩm giả mạo thương hiệu nhãn lồng Hưng Yên được bán với giá chỉ 30.000 – 35.000 đồng/kg”.

Nhãn đường phèn nhỏ nhưng ngọt, mọng nước
Nhãn đường phèn nhỏ nhưng ngọt, mọng nước

Giống như vải thiều Lục Ngạn, nhãn lồng Hưng Yên đã xây dựng được thương hiệu, sản phẩm được đóng gói với đầy đủ thông tin về chứng nhân VietGap, chỉ dẫn địa lý, với logo, nhãn mác bắt mắt.

Đại diện Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên cho biết: “Tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội 2017 được tổ chức nhằm cụ thể hóa kế hoạch triển khai hợp tác trong xúc tiến thương mại nông nghiệp giữa tỉnh Hưng Yên và TP Hà Nội giai đoạn 2015 – 2020”.

“Đồng thời quảng bá, tuyên truyền, phát triển thương hiệu nhãn lồng Hưng Yên tại thị trường TP Hà Nội, tạo điều kiện cho người dân Thủ đô có cơ hội được tiếp cận với sản phẩm chính thống nhãn lồng Hưng Yên”, đại diện này cho biết thêm.

Ngoài ra, Tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên 2017 cũng tạo cơ hội cho các đơn vị, doanh nghiệp đầu mối, kinh doanh nông sản gặp gỡ, giao lưu, kết nối tìm kiếm đối tác, ký kết giao thương, tiêu thụ sản phẩm nhãn lồng.

Nhãn Hưng Yên
Nhãn Hưng Yên

Đại diện BigC cho biết, trong tuần lễ nhãn lồng, siêu thị Big C dự kiến tiêu thụ 35 tấn nhãn lồng Hưng Yên trên toàn hệ thống; ký kết tiêu thụ sản phẩm nhãn lồng giữa các huyện, thành phố tỉnh Hưng Yên với các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối trên địa bàn TP Hà Nội.

Hưng Yên dự thu khoảng 900 tỷ đồng từ vụ nhãn 2017 - 4

Nhãn lồng Hưng Yên là loại trái cây đặc trưng của tỉnh Hưng Yên với đặc điểm nổi bật quả tròn, vỏ quả màu nâu sẫm, với hương vị đặc trưng, mùi thơm, cùi quả dày, ráo nước, cơm nhãn màu trắng trong, giòn, vị ngọt đậm… Sản phẩm đã được Cục Sở hữu Trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý.

Trên toàn tỉnh Hưng Yên có khoảng 3.300 ha nhãn được trồng tập trung ở thành phố Hưng Yên, huyện Khoái Châu, huyện Kim Động, huyện Tiên Lữ, cho sản lượng hằng năm khoảng 40 nghìn tấn. Hiện nay, tỉnh Hưng Yên có 155 ha nhãn trồng theo tiêu chuẩn VietGap, hai vùng nhãn ở xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên và xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu được cấp mã số xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Năm 2017, sản lượng nhãn lồng Hưng Yên dự kiến đạt khoảng 32.000 tấn ước đạt 900 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại sản lượng đã thu hoạch khoảng 30 - 35 % sản lượng.

Thế Hưng