1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hoàng tử 30 tuổi muốn biến Ả Rập thành một nền kinh tế không còn phụ thuộc vào dầu mỏ

(Dân trí) - Một người đàn ông 30 tuổi người Ả Rập Saudi mà có lẽ bạn chưa từng biết tên đang xây dựng một "công ty" có giá trị gấp nhiều lần so với Apple hay Nike, đồng thời giúp cho đất nước của mình không còn phụ thuộc vào dầu mỏ

Mohammed Bin Salman, người được tôn xưng là "ngôi sao" ngay khi được Vua cha tấn phong là Phó Hoàng thái tử và bổ nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng hồi tháng 1-2015 đang nổi lên như một thành viên đầy quyền lực trong dòng tộc.

Cách đây một thập kỷ, Bin Salman bắt đầu được biết đến khi đứng đầu một chiến dịch truy quét mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Ông hiện là chủ tịch của Hội Đồng Dầu khí tối cao kiêm chức Bộ trưởng Dầu mỏ Ali al-Naimi. Bin Salman đồng thời cũng là người đứng đầu quân đội quốc gia, và từng tham gia cuộc nội chiến ở Yemen năm 2015.


Phó Hoàng thái tử Mohammed Bin Salman

Phó Hoàng thái tử Mohammed Bin Salman

Các chính trị gia đa phần đều bất ngờ khi được gặp và trò chuyện cùng Bin Salman, khi tân Phó Hoàng thái tử tỏ ra hoàn toàn trái ngược với một hình ảnh truyền thống của phương Tây về một nhà lãnh đạo người Ả Rập. 31 tuổi, Bin Salman hết sức trẻ trung, nhã nhặn và tỏ ra có tầm nhìn xa hơn rất nhiều so với những người anh em của mình.

Mới đây, Bin Salman lại hút giới truyền thông khi dội một "gáo nước lạnh" cho những ai trông mong vào cuộc họp sắp tới vào ngày 17/4 giữa các nước thành viên OPEC và các nhà sản xuất dầu mỏ chủ chốt sẽ giải quyết được vấn đề và ổn định được giá dầu thô.

Trả lời phỏng vấn với Bloomberg, Thái tử Ả Rập Saudi khẳng định Ả Rập sẽ chỉ đồng ý giữ sản lượng ở mức của tháng 1/2016 nếu Iran và những nước xuất khẩu dầu lớn khác chấp thuận làm tương tự. Những tuyên bố này cho thấy các ông chủ Ả Rập sẽ kiên quyết không nhượng bộ nếu Iran không giảm sản lượng bơm ra thị trường 1 triệu thùng dầu/ngày trong năm nay.

Hoàng tử 30 tuổi muốn biến Ả Rập thành một nền kinh tế không còn phụ thuộc vào dầu mỏ - 2

Được biết, Ả Rập đã rút ra hơn 150 tỷ USD trong quỹ dự trữ ngoại tệ nhằm đáp ứng cho các thâm hụt ngân sách gần đây. Lý do bởi họ gần như là quốc gia sản xuất dầu mỏ với chi phí thấp nhất thế giới, ước tính khoảng dưới 10 USD/ thùng, nhưng lại cần khoản chi phí gấp 10 lần để đáp ứng yêu cầu ngân sách.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Bin Salman giải thích rằng Ả Rập sẽ bán khoảng 5% cổ phần của công ty mẹ Aramco để biến các tập đoàn dầu khí nhỏ lẻ thành một tập đoàn công nghiệp. "Thực hiện IPO đối với Aramco và chuyển nhượng cổ phần của công ty cho quỹ đầu tư PIF về mặt kỹ thuật là một hình thức đầu tư cho các nguồn thu của chính phủ Ả Rập, chứ không phải về lĩnh vực dầu khí," Bin Salman cho biết.

Ông cũng chia sẻ rằng sau khi đa dạng hóa đầu tư, Ả Rập trong vòng 20 năm sẽ trở thành một nền kinh tế không còn phụ thuộc vào dầu mỏ.

Nguyễn Nguyễn

Hoàng tử 30 tuổi muốn biến Ả Rập thành một nền kinh tế không còn phụ thuộc vào dầu mỏ - 3