1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Quảng Nam:

Hết hạn giấy phép, Công ty vàng Bồng Miêu vẫn ngang nhiên khai thác

(Dân trí) - Dù giấy phép khai thác đã hết hạn từ ngày 5/3/2016 nhưng Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam, thuộc Tập đoàn Besra) vẫn vô tư khai thác. Sáng hôm qua (15/6), Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam – ông Huỳnh Khánh Toàn, đã đến tận mơi lập biên bản yêu cầu dừng ngay hoạt động này.

Chiều qua (16/6), trao đổi với PV báo chí, Đại tá Nguyễn Viết Lợi – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam – cho biết, sáng ngày 16/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – ông Huỳnh Khánh Toàn đã có công văn gởi các cơ quan chức năng và Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu về việc dừng hoạt động khai thác vàng và đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở khu vực mỏ vàng Bồng Miêu.

Dù giấy phép đã hết hạn nhưng Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu vẫn tiến hành khai thác (Ảnh tư liệu)
Dù giấy phép đã hết hạn nhưng Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu vẫn tiến hành khai thác (Ảnh tư liệu)

Trước đó, vào sáng ngày 15/6, ông Huỳnh Khánh Toàn đã kiểm tra tận nơi và lập biên bản đối với việc “Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu không chấp hành dừng hoạt động khai thác vàng theo chỉ đạo của UBND tỉnh và công văn số 1522/ĐCKS-KS ngày 14/6/2016 của Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam”.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Tổng giám đốc Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu dừng ngay các hoạt động khai thác vàng cho đến khi các cơ quan có thẩm quyền trả lời về gia hạn hoạt động dự án (điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) và cho phép gia hạn cấp phép hoạt động khai thác; thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại thông báo số 222/TB-UBND ngày 26/5/2016.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu khẩn trương vận chuyển vật liệu nổ ra khỏi khu vực khai thác, tập kết về bảo quản tại kho chứa vật liệu nổ theo đúng quy định trước 11h ngày 17/6/2016.

Công văn của UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu dừng khai thác
Công văn của UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu dừng khai thác

Chính quyền tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu nhanh chóng đưa công nhân ra khỏi nhà máy, hầm lò; duy trì đội ngũ quản lý, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, bảo vệ khu vực mỏ và báo cáo với chính quyền địa phương để quản lý.

"Công ty có trách nhiệm bảo vệ mỏ và các khu vực diện tích đất đã được giao, tránh tình trạng diễn ra khai thác vàng trái phép làm mất an ninh trật tự, thất thoát tài nguyên, ô nhiễm môi trường…", UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng giao Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với ban xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh để giải thích, hướng dẫn Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu chấp hành các quy định pháp luật về khai thác khoáng sản, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước; đồng thời giám sát công ty trong công tác quản lý đất đai, phục hồi môi trường, bàn giao diện tích sau khai thác, hoàn thổ cho địa phương quản lý theo đúng quy đinh của pháp luật.

Được biết, từ ngày 5/3/2016, giấy phép hoạt động đã hết hiệu lực nhưng Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu vẫn không dừng các hoạt động khai thác, chế biến vàng tại khu vực mỏ Bồng Miêu.

Không những hết hạn giấy phép, Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu còn nợ hơn 95 tỉ đồng tiền thuế (Dân trí đã đưa tin “Đề nghị thu hồi giấy phép của “đại gia vàng nợ thuế””). Hiện việc phong tỏa hóa đơn của 2 công ty vàng của Tập đoàn Besra này vẫn còn hiệu lực.

Công Bính