1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Giá xăng dự báo tăng mạnh vào ngày mai

(Dân trí) - Theo cập nhật của Bộ Công Thương, giá xăng RON 92 tại thị trường Singapore, thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam, đang ở mức 58 - 60 USD/thùng, tăng đáng kể so với mức trên dưới 55 USD/thùng trong chu kỳ trước.


Giá xăng được dự báo tăng trở lại vào ngày mai (5/12). Ảnh: Ngọc Thắng

Giá xăng được dự báo tăng trở lại vào ngày mai (5/12). Ảnh: Ngọc Thắng

Trao đổi với Dân trí, lãnh đạo một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu dự báo, trong kỳ điều hành diễn ra vào ngày mai (5/12), giá xăng dầu có khả năng tăng mạnh do giá nhập khẩu đã tăng đáng kể trong 15 ngày qua.

“Nếu cơ quan điều hành cho xả quỹ bình ổn thì mức tăng có thể thấp hơn 200 - 400 đồng/lít. Còn trong trường hợp không sử dụng quỹ, giá xăng dầu dự kiến tăng 500 - 600 đồng/lít”, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phía Nam cho hay.

Theo cập nhật của Bộ Công Thương, giá xăng RON 92 tại thị trường Singapore, thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam, đang ở mức 58 - 60 USD/thùng, tăng đáng kể so với mức trên dưới 55 USD/thùng trong chu kỳ trước.

Trong kỳ điều hành trước, Liên Bộ cũng cho phép giảm mức chi sử dụng quỹ bình ổn đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu về 0 đồng. Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn, giá xăng RON 92 giảm 521 đồng/lít xuống mức tối đa 16.371 đồng/lít. Giá xăng sinh học (E5) cũng giảm 355 đồng/lít lên mức tối đa 16.221 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu diesel giảm 514 đồng/lít xuống mức tối đa 12.509 đồng/lít và dầu hoả giảm 578 đồng/lít xuống còn 10.965 đồng/lít. Dầu mazut được điều chỉnh giảm 373 đồng/kg xuống 9.687 đồng/kg.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã tăng 11 lần với tổng cộng gần 5.000 đồng/lít. Cũng từ đầu năm đến nay, giá xăng đã 9 lần giảm với tổng cộng cũng gần 5.000 đồng/lít và 2 lần giữ nguyên giá.

Hiện giá dầu trên thị trường thế giới đang có xu hướng tăng sau quyết định cắt giảm sản lượng hôm 30/11 từ các thành viên OPEC. Cụ thể, OPEC sẽ cắt giảm mạnh tay 1,2 triệu thùng/ngày, tương đương 4,5% sản lượng của khối và 1% sản lượng toàn cầu.

Trong đó, Saudi Arabia sẽ là nước có mức cắt giảm lớn nhất, khoảng 486.000 thùng/ngày, xuống còn 10,1 triệu thùng/ngày. Iraq giảm 210.000 thùng/ngày (còn 4,4 triệu thùng/ngày), UAE giảm 139.000 thùng/ngày (còn 2,9 triệu thùng/ngày) và Kuwait giảm 131.000 thùng/ngày, trong khi Iran được đồng ý tăng nhẹ sản lượng lên mức 3,8 triệu thùng/ngày, tương đương mức trước khi bị cộng đồng quốc tế trừng phạt. Libya và Nigeria được miễn thực hiện cắt giảm.

Ngay sau thông báo cắt giảm sản lượng của OPEC, giá dầu thế giới ngày 1/12 tăng. Giá dầu thô Brent tăng 10% lên mức 51,94 USD/thùng và giá dầu thô Mỹ tăng 9%, lên 49,53 USD/thùng. Chốt phiên ngày 2/12, giá dầu Brent giao tháng 2 đóng cửa tại 53,94 USD/thùng, tăng 2,1 USD so với phiên liền trước và là mức cao nhất trong hơn 1 năm trở lại đây.

Các chuyên gia dự đoán chính sách của OPEC sẽ tác động lên thị trường năng lượng nhiều hơn nữa và giá dầu có thể lên 60 USD/thùng trong ngắn hạn.

Phương Dung