1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Eurowindow đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì

Ngày 26/8/2017 Eurowindow đã tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Eurowindow và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì.

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, ông Nguyễn Doãn Toản - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Hồ Đức Phớc – Tổng Kiểm toán nhà nước cùng đại diện các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương.


Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công ty Eurowindow với những đóng góp làm thay đổi diện mạo đô thị, thay đổi chất lượng cuộc sống của người Việt Nam

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công ty Eurowindow với những đóng góp làm thay đổi diện mạo đô thị, thay đổi chất lượng cuộc sống của người Việt Nam

Tại buổi lễ long trọng và tràn đầy cảm xúc, TGĐ Eurowindow Nguyễn Cảnh Hồng chia sẻ tầm nhìn và khát vọng khẳng định vị thế nhà cung cấp giải pháp tổng thể về cửa hàng đầu tại Việt Nam, từng bước vươn tầm quốc tế. Theo đó, trong thời gian tới, Eurowindow định hướng đẩy mạnh phát triển thêm các sản phẩm vật liệu hoàn thiện khác, tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường trong nước và mở rộng thị phần, chuyển giao công nghệ sang các nước phát triển trong khu vực.

“Với mục tiêu phát triển bền vững dựa trên giá trị cốt lõi chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả, Eurowindow cam kết: Tiếp tục mang đến cho khách hàng những giải pháp tốt nhất, góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống, hiện đại hóa kiến trúc đô thị. Vận hành hiệu quả, phát triển bền vững nhằm gia tăng giá trị dài hạn cho cổ đông và toàn thể thành viên trong công ty”, TGĐ Nguyễn Cảnh Hồng nhấn mạnh.

Tổng giám đốc Nguyễn Cảnh Hồng cũng cam kết nỗ lực tạo ra các sản phẩm mang thương hiệu Eurowindow thân thiện với môi trường, hiệu quả cho người sử dụng, gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích chung của xã hội.


Ông Nguyễn Cảnh Hồng - Tổng giám đốc Eurowindow phát biểu khai mạc sự kiện

Ông Nguyễn Cảnh Hồng - Tổng giám đốc Eurowindow phát biểu khai mạc sự kiện

Tiên phong khai phá thị trường, những năm đầu xây dựng và phát triển, Eurowindow đã phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Vượt qua tất cả, luôn vững tin vào con đường mà mình lựa chọn, Eurowindow đã đầu tư xây dựng nhà máy với dây chuyền sản xuất tiên tiến, hiện đại, tổ chức các hoạt động quảng bá, truyền thông bài bản và mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm khắp các tỉnh thành trên cả nước. Đến nay, Eurowindow có 5 nhà máy và 2 trung tâm kính với mạng lưới phân phối gồm: 3 chi nhánh, 40 showroom, cùng hàng trăm đại lý, nhà phân phối rộng khắp cả nước, với hơn 4.000 cán bộ, công nhân viên được đào bài bản và chuyên sâu.

Từ sản phẩm cửa nhựa uPVC đầu tiên, Eurowindow đã phát triển thêm các dòng sản phẩm cửa cao cấp như: cửa nhôm, vách nhôm kính lớn, cửa gỗ, cửa nhôm gỗ, cửa cuốn, cửa tự động, các sản phẩm kính…Các sản phẩm mang thương hiệu Eurowindow được sử dụng cho hàng chục nghìn công trình trên khắp cả nước trong đó có nhiều công trình trọng điểm quốc gia, góp phần mang lại vẻ đẹp đô thị và thay đổi diện mạo kiến trúc của đất nước, theo xu hướng phát triển của các đô thị hiện đại trên thế giới.


 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản phát biểu tại Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Eurowindow và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản phát biểu tại Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Eurowindow và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cho biết “Eurowindow nhiều năm liên tiếp được công nhận là sản phẩm chủ lực của thành phố. Sản phẩm Eurowindow có mặt tại nhiều dự án trọng điểm của Thủ đô, góp phần không nhỏ trong việc thay đổi diện mạo của Thành phố và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Ông Nguyễn Doãn Toản cũng đánh giá cao đóng góp của Eurowindow trong việc triển khai các chế độ, chính sách, quy định của nhà nước trong quá trình sản xuất kinh doanh, góp phần vào việc giải quyết công ăn việc làm và cải thiện đời sống của người lao động, cũng như đóng góp vào nguồn ngân sách, phúc lợi của đất nước. Năm 2016, Eurowindow đã đóng góp 5 tỷ đồng vào Quỹ nhà ở cho người có công với cách mạng và 20 tỷ đồng để mua các trang thiết bị máy móc cho Trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hóa Hà Nội tại Bệnh viện Xanh Pôn, góp phần giúp người dân được khám, chữa bệnh, kiểm soát ung thư sớm với những trang thiết bị máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Phó chủ tịch Nguyễn Doãn Toản cũng đề nghị Eurowindow tiếp tục đồng hành với chính quyền thành phố trong việc tìm kiếm, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu, nhất là xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài và xúc tiến thương mại vào những lĩnh vực trọng điểm, công nghệ cao. Chủ động đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường, đảm bảo phát triển bền vững; nâng cao năng lực quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh của hàng hóa, tăng cường và mở rộng hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, đặc biệt là các nước trong khu vực.

V. Hiền